Hạ tải, phạt đoàn xe quá tải lọt trạm cân 6 tỉnh 48 triệu đồng

ANTĐ -Đoàn xe chở quá tải nghiêm trọng lọt qua trạm cân, và lực lượng chức năng 6 tỉnh bị bắt ở Hà Tĩnh đã được hạ tải và phạt 48 triệu đồng và tiếp tục được lưu thông.

Ông Nguyễn Trần Toản, Phó chánh Thanh tra sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh, Trạm trưởng Trạm cân xe quá tải Hồng Lĩnh cho biết, ngày 10-9, 4 chiếc xe quá tải "qua mặt" 6 tỉnh đã được phép xuất trạm sau khi được hạ tải và tài xế, chủ xe thực hiện đầy đủ trách nhiệm xử phạt hành chính vi phạm chở quá khổ, quá tải theo quy định.

Tổng cộng 4 xe quá tải bị xử phạt 48 triệu đồng. Cụ thể, mỗi xe bị xử phạt 12 triệu đồng, trong đó tài xế bị xử phạt 6 triệu đồng với lỗi điều khiển xe vượt quá tải trọng trên 50% được quy định tại khoản 4 điều 33 và chủ xe bị phạt 6 triệu đồng theo điểm k, khoản 5, điều 30, Nghị định 171/2013/NĐ-CP ban hành ngày 13/11/2013.

4 chiếc xe quá tải bị tạm giữ tại trạm cân Bến xe Hồng Lĩnh.

Ngoài ra, tài xế 4 xe vi phạm nói trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, như Báo ANTĐ đã thông tin, Rạng sáng 7-9, Trạm kiểm tra trọng tải xe cơ giới đặt ở Bến xe Hồng Lĩnh, (phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 4 xe tải lưu thông theo hương Nam – Bắc có dấu hiệu quá tải. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe và đưa vào trạm cân để kiểm tra nhưng cac tài xế đã không hợp tác, điều khiển xe vào một cây xăng cách trạm cân khoảng 300m rồi khóa cửa xe rồi bỏ đi.

Đến khoảng 11h cùng ngày, các lái xe vẫn tiếp tục ngoan cố không chịu hợp tác, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đã điều xe cứu hộ chuyên dụng đến để kéo 4 chiếc xe tải về trạm cân thì các lái xe mới xuất hiện và hợp tác với lực lượng chức năng, xuất trình giấy tờ và đưa xe vào trạm cân kiểm tra.

Tiến hành cân, cả 4 chiếc xe đều chở quá tải từ 70 – 100%, trong đó, xe 77C-066.94 quá tải 79%, xe 77H-9763 quá tải 80%, xe 54T-0411 quá tải 89% và xe 77C-021.05 quá tải 105%.

Mặc dù cả 4 xe đều quá tải từ gần 80 đến hơn 100%, nhưng vẫn lưu thông được hơn 700km và lọt qua trạm cân của 6 tỉnh thành là Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.