Chuyện mới biết về con tàu bị chìm kinh hoàng lúc giữa đêm

ANTĐ - Tàu H29 - BP là 1 trong 2 tàu do Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển cho 1 đơn vị sửa chữa, không hề hay biết đơn vị này lấy tàu đi chở khách... 

Liên quan đến vụ chìm tàu ở Cần Giờ, TP.HCM như ANTĐ đã thông tin, đến chiều tối 3/8, lực lượng các cơ quan chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm trên diện rộng những người mất tích. Trong một diễn biến khác, ngay sau kh xảy ra vụ tai nạn, đơn vị quản lý tàu mang số hiệu H29 – BP đã chính thức thông tin chi tiết về con tàu bị nạn kinh hoàng này.

Con tàu bị chìm ở huyện Cần Giờ, TP.HCM


Đại tá Trần Công Hiểu – Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, tàu H29 – BP là 1 trong những con tàu mà liên doanh dầu khí Việt – Nga (Vietsopetro) tài trợ cho Bộ đội biên phòng tỉnh để làm nhiệm vụ, vào giữa tháng 6/2013. Tuy nhiên sau 1 thời gian ngắn hoạt động thì tàu H29- BP và 1 con tàu khác có số hiệu là H790 – BP bị trục trặc kỹ thuật. Do đó đến đầu tháng 7/2013 Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có ký hợp đồng, bàn giao cho công ty cổ phần công nghệ Việt – Sec (trụ sở ở KCN Đông  Xuyên, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để sữa chữa.

“Chúng tôi không hề hay biết công ty cổ phần công nghệ Việt – Sec sử dụng con tàu H29 – BP vào việc vận chuyển hành khách. Khi nghe tin con tàu chìm, có hàng chục hành khách gặp nạn, chúng tôi quá bất ngờ” – Đại tá Hiểu khẳng định.

Được biết tàu H29 – BP dài 8,5m, rộng 2,25m, công suất 200 CV, được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu, vận tốc tối đa 60 km/h. Con tàu được xác định có khả năng chở 18 người; tuy nhiên lúc gặp nạn con tàu chở tới 30 người, gần gấp đôi mức cho phép. 

Bộ trưởng bộ GTVT, ông Đinh La Thăng thăm hỏi các nạn nhân


Chiều 3/8 ông Lưu Trường Phi – Phó Giám đốc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (tức VungTau MRCC) xác định, tàu H29 – BP bị nạn ở vị trí 10021’43’’N, 106057’44’’E. Hiện trường cách mũi Vũng Tàu, khoảng 8 hải lý về phía Tây – Tây Bắc.

Diễn biến mới nhất, vào chiều 3/8 Chủ tịch UBND TPHCM ông Lê Hoàng Quân, cùng Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Thể đã họp khẩn với các cơ quan chức năng để thông tin về vụ chìm tàu, cũng như chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Ông Lê Hoàng Quân khẳng định: “Đây là một thảm họa, là tai nạn tàu biển đặc biệt nghiêm trọng, từ đầu năm 2013 đến nay”. Ông Thể thì có ý kiến, cần làm rõ những tình tiết có liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này như tàu có được đăng kiểm hay chưa? Tài công có đủ bằng cấp, điều kiện để điều khiển tàu không? Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan như thế nào?

Con tàu chỉ còn phần mũi nổi trên mặt nước


Tính đến chiều 3/8, đã có thêm 2 thi thể người mất tích trong vụ chìm tàu được tìm thấy gồm: Nông Thị Phin (SN 1979) và Cam Hoàng Phương Thanh (SN 1980).

Hiện vẫn còn 7 người mất tích, cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm và khả năng lớn là tất cả họ đều đã tử vong.

Dưới đây là hình ảnh mà ANTĐ ghi nhận về con tàu H29 – BP đang được lai dắt về Vũng Tàu; cũng như công tác cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích đang diễn ra ở vùng biển Cần Giờ, TPHCM:

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trên diện rộng

Chuyện mới biết về con tàu bị chìm kinh hoàng lúc giữa đêm ảnh 5
Vị trí con tàu H29 - BP gặp nạn

Chuyện mới biết về con tàu bị chìm kinh hoàng lúc giữa đêm ảnh 6
Việc lai dắt con tàu gặp nạn gặp nhiều khó khăn khi mưa gió đang diễn biến phức tạp

Chuyện mới biết về con tàu bị chìm kinh hoàng lúc giữa đêm ảnh 7
Con tàu gặp nạn vẫn chưa được lai dắt vào vùng bờ ở Vũng Tàu