Bố trí cảnh giới tại giao cắt đường bộ - đường sắt

ANTĐ - UBND TP đã đồng ý đề nghị của CATP Hà Nội về bố trí lực lượng cảnh giới tại các đường ngang giữa đường bộ với đường sắt. 

TP giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện liên quan khảo sát, thống kê danh mục các đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông để UBND các quận, huyện huy động, ký hợp đồng, bố trí người cảnh giới khi có tàu qua lại. Sở GTVT phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tập huấn, hướng dẫn các quy tắc an toàn giao thông đường sắt cho lực lượng cảnh giới tại các đường ngang của các địa phương.

Từ đầu năm 2014 đến nay, TP Hà Nội đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 6 người chết, bị thương 2 người.