Ba học sinh đuối nước thương tâm trong hồ nước của ngôi chùa

ANTĐ - Sau khi kết thúc Trại hè phật pháp do nhà chùa tổ chức, 12 học sinh rủ nhau ở lại chùa để chơi và cùng nhau xuống hồ nước trong chùa tắm mát. Trong lúc tắm, không may có 3 em học sinh bị tử vong do đuối nước.

Sáng 24/7, thông tin từ chính quyền thị trân Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, tại chùa Phong Phạn đóng trên địa bàn, vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 3 học sinh tử vong.

Hồ nước nơi 3 học sinh chết đuối thương tâm.

Bàn thờ của học sinh bị đuối nước

Trước đó, từ ngày 20-23/7, chùa có tổ chức trại hè phật pháp cho hơn 500 học sinh đến để tu sinh. Đến sáng 23/7, trại hè kết thúc, các em được nhà chùa thông báo trở về nhà. Tuy nhiên, có 12 em học sinh vì muốn ở lại xem phong cảnh của chùa nên ở lại. Đến 18h cùng ngày, nhóm học sinh này rủ nhau xuống hồ nước trong chùa tắm mát. Trong lúc tắm, có 4 em không may bị trượt chân xuống hố sâu.

Thấy vậy các em còn lại vội bơi ra ứng cứu nhưng chỉ cứu được 1 bạn còn 3 người khác bị chìm xuống hồ. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương và sư trụ trì của chùa Phong Phạn. Sau nỗ lực nhiều giờ tìm kiếm, đến 0h45 ngày 24/7, thi thể 3 học sinh lần lượt được tìm thấy và đưa lên bờ.

Danh tính các nạn nhân xấu số gồm: Trần Ninh Đức Anh (SN 1998, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1998, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh); Lê Quang Tuấn (SN 1998, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh).

Theo thông tin ban đầu thì cả 3 nam sinh này đều học lớp 11 trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An). Sáng 24/7, thi thể các em này đã được các gia đình làm thủ tục đêm về tổ chức mai táng.

Ông Bùi Duy Tuyến, Trưởng Công an thị trấn Xuân An cho biết: "Hiện tại, còn có 1 gia đình thông báo bị mất liên lạc với 1 em học sinh trong nhóm này. Tuy nhiên, phía gia đình vẫn đang đi đến nhà các bạn học sinh khác để tìm. Nếu không thấy, chúng tôi sẽ cho người rà soát ở hồ để tiếp tục tìm kiếm”.