“Xử” con nợ bằng súng AK

ANTĐ - Cuối phiên xét xử chiều qua (8-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đặng Đức Vinh (SN 1973, trú ở xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân của Vinh cùng đồng bọn là anh Phùng Văn Võ (SN 1970), cùng trú ở xã Phú Cát. Mặc dù “dính” đạn súng AK, nhưng anh này đã may mắn thoát chết.

Bị cáo Đặng Đức Vinh

Theo cáo trạng, năm 2010, Đặng Đức Vinh cho vợ chồng anh Phùng Văn Võ vay 650 triệu đồng. Sau nhiều lần giao hẹn, nhưng anh Võ vẫn không có tiền để trả Vinh, dẫn đến hai bên xô xát. Bực tức về chuyện này, ngày 27-7-2013, Vinh bàn với Nguyễn Trung Thành (SN 1972, ở xã Đông Phương, Chương Mỹ, Hà Nội, hiện bỏ trốn) dùng súng AK dằn mặt “con nợ”.

Thực hiện kế hoạch, tối hôm sau, Vinh điều khiển xe máy chở Thành đi tìm anh Võ để bắn. Tại một quán phở ở thôn 7, xã Phú Cát, Vinh và đồng bọn phát hiện “con nợ” đang ăn uống tại đây nên lập tức dừng xe. Tiến gần tới chỗ anh Võ, Thành  mở bao tải dứa ra và chĩa thẳng khẩu súng AK về hướng người đối diện bóp cò. Sau tiếng súng nổ, anh Võ bị “dính” đạn vào chân nên hoảng hồn nhảy vọt sang bàn bên cạnh. Thấy vậy, Thành quay súng bắn tiếp phát thứ 2, nhưng không trúng. Gây án xong, Thành nhanh chóng chạy ra ngoài và nhảy lên xe máy của Vinh tẩu thoát. Tuy may mắn thoát chết, nhưng anh Võ đã bị tổn hại 23,5% sức khỏe.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận việc cùng đồng bọn bắn nạn nhân. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đặng Đức Vinh 12 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Đối với Nguyễn Trung Thành, các cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau.