Xăm mình, đánh bạc, hít mua túy tại bãi giữa sông Hồng

ANTĐ - 5 “dân bay” bị CAP Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội bắt quả tang đang xăm hình, đánh bạc và sử dụng ma túy tổng hợp trong căn nhà tồi tàn ở bãi giữa sông Hồng.
Khoảng 12h30 ngày 10- 3, tổ công tác CAP Long Biên kiểm tra hành chính nhà bảo vệ một khu dự án sinh thái ở bãi Thạch Cầu, gần sông Hồng, phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng gồm 4 nam- 1 nữ đang tụ tập. Ba trong số 5 đối tượng có mặt đang đánh bạc; 2 đối tượng còn lại mải mê xăm hình cho nhau. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc được hơn 600.000 đồng.
Xăm mình, đánh bạc, hít mua túy tại bãi giữa sông Hồng ảnh 1 Xăm mình, đánh bạc, hít mua túy tại bãi giữa sông Hồng ảnh 2

Lối vào và mặt tiền ngôi "nhà tranh"

Tuy nhiên, đó mới chỉ là “phần nổi” trong ngôi nhà  tồi tàn này. Khám xét 2 gian của ngôi nhà, lực lượng công an thu được 5 gói nilon nhỏ đựng tinh thể bột màu trắng, 2 coóng sử dụng ma túy tổng hợp và một gói lớn đựng tinh thể bột màu trắng, trọng lượng hơn 87 gam. Xét nghiệm nhanh, cả 5 đối tượng đều phản ứng dương tính với ma túy.
Xăm mình, đánh bạc, hít mua túy tại bãi giữa sông Hồng ảnh 3

Cảnh tạm bợ trong nhà

Qua khai thác, CAP Long Biên và đội CSĐT tội phạm ma túy CAQ Long Biên xác định nhân thân 5 đối tượng gồm Nguyễn Thạc Hưng, 38 tuổi, nhà ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa; Nguyễn Đức Đông, 31 tuổi, nhà ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa; Nguyễn Anh Tuấn, 22 tuổi, trú ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm; Đỗ Ngọc Linh, 30 tuổi, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai; và Nguyễn thị Bích Huệ, 31 tuổi, quê Yên Bái, sống lang thang tại Hà Nội.
Xăm mình, đánh bạc, hít mua túy tại bãi giữa sông Hồng ảnh 4

5 đối tượng bị bắt quả tang

Kết quả giám định của phòng nghiệp vụ CATP cho thấy, 5 túi nilon đựng tinh thể bột màu trắng đều là ma túy tổng hợp nhóm ATS, trọng lượng gần 8 gam. Số tinh thể bột màu trắng trọng lượng hơn 87 gam không phải chất ma túy, song theo lời khai của các đối tượng, loại chất này sẽ được dùng để “đấu” vào ma túy tổng hợp, bán kiếm lời.
Xăm mình, đánh bạc, hít mua túy tại bãi giữa sông Hồng ảnh 5

Tang vật vụ án

Toàn bộ số ma túy tổng hợp trên của Phạm Xuân Thắng, 42 tuổi, đối tượng có 2 tiền án, 1 tiền sự, nhà ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Thắng được thuê làm bảo vệ công trình xây khu sinh thái ở bãi Thạch Cầu. Thời điểm lực lượng công an kiểm tra, Thắng không có mặt. Vụ án đang được CQĐT CAQ Long Biên khai thác mở rộng.