Qua khảo sát, thành ủy Hà Nội phát hiện:

Xã Thanh Văn tự ý giao đất công trái thẩm quyền

ANTĐ - Ngày 26-8, Đoàn khảo sát của Thành ủy Hà Nội đã công bố kết luận về một số sai phạm trong việc xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội.

Xã Thanh Văn còn nợ tiền đầu tư xây dựng cơ bản 17 tỷ đồng, trong khi đó một số công trình 
đưa vào sử dụng thời gian ngắn đã xuống cấp 
(Trong ảnh: Nhà văn hóa thôn Tam Đa, xã Thanh Văn mới xây dựng nhưng đã xuống cấp)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đinh Trường Thọ cho biết, sau khi khảo sát tại xã Thanh Văn, Đoàn khảo sát của Thành ủy Hà Nội nhận xét và đánh giá: Công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Văn được tập trung quyết liệt, đến nay đã hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy, UBND xã Thanh Văn đã có những việc làm không đúng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, khiến người dân bức xúc.

Cụ thể, Đảng ủy, UBND xã Thanh Văn đã không chấp hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy Thanh Oai. Năm 2005, công dân có đơn tố cáo, UBND huyện đã thanh tra và kết luận UBND xã Thanh Văn và các thôn tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất. Những sai phạm đó tiếp tục tái diễn ngày càng nghiêm trọng. Đảng ủy xã Thanh Văn, chi ủy các chi bộ thôn đã chỉ đạo các thôn tự tổ chức chuyển nhượng đất trái quy định của pháp luật rồi tổ chức chuyển nhượng, giao đất trái thẩm quyền các ô, thửa đất công, đất công ích, đất xen kẹt, đổi đất lấy công trình 34.936m2, thu 90,7 tỉ đồng để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng của thôn và nộp vào “Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân”. Bên cạnh đó, các thôn còn nợ tiền đầu tư xây dựng cơ bản hơn 17 tỷ đồng. Các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng đều không có thiết kế, dự toán… dẫn đến thất thoát. Một số công trình chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc lập “Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân” chưa có cơ sở pháp lý. Ban quản lý Quỹ không có tư cách pháp nhân, hoạt động thu chi không có con dấu riêng, nên các chứng từ kế toán chưa bảo đảm đầy đủ yếu tố hợp lệ, hợp pháp theo quy định của Luật Kế toán. Ngoài ra, việc quy định mức thu đóng góp của các thành viên và mức chi trả lương hưu, phụ cấp, chi hội nghị, tiếp khách… được thực hiện ngoài quy định của Điều lệ Quỹ.

Trước những sai phạm trên,  Đoàn khảo sát của Thành ủy đã yêu cầu lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thanh Văn kiểm điểm nghiêm túc. Để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao cho UBND TP tiếp tục kiểm tra, thanh tra, rà soát vi phạm.