Vũ Thị Kim Anh bị truy tố về tội giết người

(ANTĐ) - Hôm qua (25-6), cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất điều tra vụ án hình sự số 91 - VAHS, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đưa ra truy tố trước tòa đối tượng Vũ Thị Kim Anh, SN 1987, trú tại tổ 9, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hiện ở tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa can tội giết người theo khoản 1, điều 93 - Bộ luật Hình sự.

Vụ giết người trong xe Lexus:

Vũ Thị Kim Anh bị truy tố về tội giết người

(ANTĐ) - Hôm qua (25-6), cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất điều tra vụ án hình sự số 91 - VAHS, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đưa ra truy tố trước tòa đối tượng Vũ Thị Kim Anh, SN 1987, trú tại tổ 9, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hiện ở tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa can tội giết người theo khoản 1, điều 93 - Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra vụ án, lực lượng Điều tra trọng án - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an quận Ba Đình và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Vũ Thị Kim Anh.

Việc Kim Anh gây án căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và các lời khai của đối tượng gây án và những người có liên quan, cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định chỉ có một mình Kim Anh gây án và không có đồng phạm khác tham gia gây án.

Về phía bị can Vũ Thị Kim Anh khai nhận không có ý thức giết anh Chính, mà chỉ cố tình dùng dao cắt cổ để dằn mặt anh Chính. Tuy nhiên, hậu quả từ hành vi này của Kim Anh là nguyên nhân dẫn đến việc anh Chính tử vong. Do đó, bị can Vũ Thị Kim Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả do mình gây ra.

 Hà Trang