“Ủ mưu” lừa đảo

ANTĐ - Với thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả để giao dịch, cuối phiên xét xử hôm qua (24-4), Vũ Thị Hồng Yến (SN 1977, trú ở số 10 đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Làm giả giấy tờ con dấu của cơ quan, tổ chức”. Bị hại dưới tay Yến là Công ty TNHH Thịnh Phát, địa chỉ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Mua bán gian dối, Vũ Thị Hồng Yến đã phải trả giá đắt

Cũng như ở giai đoạn điều tra, trước toà, Vũ Thị Hồng Yến khai nhận, gia đình bị cáo vốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đối với ngôi nhà tại số 10 đường Thanh Niên. Trong quá trình nhờ người làm các giấy tờ này khi nhận chuyển nhượng từ chủ cũ, Yến đã bảo đối tượng tên Tứ (hiện không rõ lai lịch) làm “sơ cua” thêm 3 bộ giấy tờ giả tương ứng khác. Sau đó, do cần tiền làm ăn, Yến đã dùng bộ giấy tờ nhà, đất thật để cầm cố vay một khoản tiển lớn của một người quen.  

Mặc dù vậy, ngày 16-9-2011, đối tượng vẫn dùng giấy tờ giả thế chấp cho ông Nguyễn Quang Hải – Phó giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát  vay 700 triệu đồng. Cũng theo lời khai của đối tượng, do không có tiền trả lãi khi đến hạn nên Yến tiếp tục phải viết thêm một giấy vay nợ hơn 200 triệu đồng nữa, nâng tổng số tiền vay mượn với công ty ông Hải thành hơn 900 triệu đồng. Thế nhưng trong quá trình điều tra và tại toà, bị cáo lại không xuất trình được các giấy tờ vay mượn tiền như khai báo. Trong khi đó, khi xác minh tại Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, đại diện Công ty TNHH Thịnh Phát “tá hoả” vì nhà, đất tại số 10 đường Thanh Niên đã được Yến thế chấp từ trước. Khi nghe tin hành vi gian dối bị vạch trần, Yến nhanh chân bỏ trốn cho tới ngày 4-6-2012 mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã. 

Xét thấy hành vi của bị cáo đã phạm vào điểm a, khoản 4, Điều 139; khoản 1, Điều 267-BLHS và chưa khắc phục hậu quả nên HĐXX sơ thẩm lần lượt áp dụng các mức nghiêm khắc nêu trên. Sau cùng, tổng hợp với bản án 8 năm 6 tháng tù cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tàn sản” (ngày 25-7-2013) của TAND quận Đống Đa, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Thị Hồng Yến 21 năm 6 tháng tù giam.