Tuyên án vụ nghi trộm chó đánh chết hai người

(ANTĐ) -Như ANTĐ đã đưa  về vụ án nghi trộm chó đánh chết hai người, sau 2 ngày xét xử và tranh tụng, hôm qua 29-5-2009, đại diện VKS đã nhận định với hành vi trên thì 8 bị cáo phải chịu hình phạt khung từ 12 đến 20 năm tù giam.

Tuyên án vụ nghi trộm chó đánh chết hai người

(ANTĐ) -Như ANTĐ đã đưa  về vụ án nghi trộm chó đánh chết hai người, sau 2 ngày xét xử và tranh tụng, hôm qua 29-5-2009, đại diện VKS đã nhận định với hành vi trên thì 8 bị cáo phải chịu hình phạt khung từ 12 đến 20 năm tù giam.

Người dự tòa chen lấn ngoài cửa phòng xử
Người dự tòa chen lấn ngoài cửa phòng xử

Kết thúc phiên tranh tụng, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội do giết người có tổ chức, đánh chết nhiều người nên việc cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội là cần thiết. Do là người đã hô hào để các bị cáo còn lại đánh bị hại nên bị cáo Lê Công Tôn phải chịu mức án 20 năm tù giam.

Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 12 đến 16 năm tù giam với hành vi của mình. Ngoài ra, 8 bị cáo trên phải bồi thường về dân sự cho gia đình nạn nhân Hùng với chi phí là 68 triệu đồng, nạn nhân Thắng là 70 triệu đồng.

Tam Bạc