TP.HCM

“Tú bà” mở tiệm tóc làm “động” chứa mại dâm

ANTĐ - “Tú bà” Cúc mở tiệm tóc nhưng thực chất để làm nơi mua bán dâm, thhu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Khoảng tháng 3/2012, Bùi Thanh Cúc thuê căn nhà số 109 đường Trần Quốc Hòa, phường 4, quận Tân Bình, để mở tiệm hớt tóc trá hình nhưng thực chất là để chứa gái mại dâm phục vụ cho người nước ngoài.

  

 Bị cáo Bùi Thanh Cúc tại tòa


Cúc tuyển 8 tiếp viên nữ vào làm việc, nhưng không trả lương mà chỉ hưởng tiền “bo” và tiền bán dâm của khách nước ngoài. Từ ngày 15/4/2013, tiệm hớt tóc của Cúc chính thức đi vào hoạt động. Khi khách đến tiệm có nhu cầu mua dâm thì trực tiếp thỏa thuận với tiếp viên. Thường giá mỗi lần bán dâm 500 ngàn đồng, chưa kể khách phải trả 200 ngàn đồng tiền phòng cho Cúc.

Vào lúc 22h40, ngày 10/7/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, bất ngờ kiểm tra tiệm hớt tóc của Cúc, thì bắt quả tang 4 tiếp viên nữ đang bán dâm cho 4 người đàn ông mang các quốc tịch: Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Trung bình mỗi ngày, Cúc thu lợi bất chính từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng. Giúp sức cho Cúc còn có Bùi Thị Lan (chị ruột của Cúc). Mỗi tháng, Cúc chi cho Lan 3 triệu đồng. Từ ngày 15/4/2013 đến 19/7/2013, tổng số tiền Cúc thu lợi bất chính lên đến gần 100 triệu đồng.

Ngày 28/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Cúc (SN 1979, ngụ tỉnh Tiền Giang) 3 năm tù về tội "chứa mại dâm". HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Lan (SN 1970, ngụ tỉnh Tiền Giang) 1 năm 1 tháng 17 ngày tù (bằng với thời hạn tạm giam và trả tự do tại tòa) cùng về tội “chứa mại dâm”.