Truy bắt đối tượng vác dao chém người trọng thương

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Ngọc Cảnh mang theo dao trong người, đi tìm "đối thủ" để nói chuyện phải trái. Vừa thấy "đối thủ", Cảnh cầm dao xông tới, chém vào vai và đầu anh Điệp khiến nạn nhân bị trọng thương.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 19-7, anh Đinh Văn Điệp (SN 1984, trú tại xã Thái Thịnh, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đang đi chơi tại xã Hiệp An, Kinh Môn thì bất ngờ bị 1 đối tượng dùng dao chém vào vai và đầu gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn.

Nhận tin báo, CAH Kinh Môn đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Đến ngày 22-7, CAH Kinh Môn làm rõ, kẻ gây án là Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1983, trú tại thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Theo đó, do mâu thuẫn từ trước, Cảnh đã mang dao theo người, tìm anh Điệp để nói chuyện phải trái, tuy nhiên, khi gặp mặt, Cảnh đã chém liên tiếp vào người anh Điệp gây thương tích.

Hiện CAH Kinh Môn đang truy bắt đối tượng Cảnh để xử lý.