Trộm xe máy còn “lại quả”

ANTĐ - Thấy 2 xe máy cắm sẵn chìa, nhóm trộm "nương tay" lấy có 1.

4h20 ngày 8-4, tổ công tác Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội, tuần tra kiểm soát trên đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, phát hiện 2 đối tượng nam điều khiển xe máy Honda Wave BKS 16K-9932, ôm một túi xách to, có biểu hiện nghi vấn đã áp sát kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên được đưa về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

Hai đối tượng khai là: Khổng Quang Sơn (SN 1986) và Khổng Văn An (SN 1985), cùng trú ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tài sản các đối tượng mang theo gồm 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động. Khai thác “nóng”, 2 đối tượng nhận vừa cùng Nguyễn Kim Sáng (SN 1986), trộm cắp những tài sản trên tại khu nhà trọ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

 

Nhóm trộm và tang vật vụ án

Sáng khai: rạng sáng ngày 8-4, cùng với đồng bọn thuê xe taxi đến các khu trọ ven đường Hoàng Văn Thụ. Nhóm này phát hiện một phòng trọ của 2 sinh viên không khóa cửa đã cậy chốt đột nhập. Các đối tượng phát hiện 2 chiếc xe máy ổ vẫn cắm chìa, 1 máy tính xách tay.

Không hiểu lý do gì, Sang “chỉ đạo” đồng bọn chỉ trộm 1 xe máy, chiếc còn lại “tha” cho khổ chủ. Trộm được tài sản, Kiên và An đèo nhau về khu trọ tại xã Xuân Đỉnh, còn Sang đón taxi theo sau. Đang trên đường về nhà, 2 đối tượng bị CSCĐ kiểm tra, bắt giữ.