Triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua đường hàng không

ANTĐ -Nghĩ rằng vận chuyển ma túy qua đường hàng không từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ sẽ “ngon ăn” nhưng bọn chúng đã không ngờ bị công an phát hiện. 4 đối tượng cùng một số lượng lớn ma túy bị bắt giữ.

Ngày 15-8, Công an Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 814M, bắt gọn nhóm đối tượng vận chuyển ma túy bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số tượng lớn: 2068,83 gam, có thành phần Ketamin; 548 viên nén hình trụ tròn, màu vàng nhạt, in logo cây nấm cân nặng 167,17 gam, có thành phần MDMA (một loại chất ma túy mới).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thế Anh (30 tuổi) trú tại 18/213 đường Phương Lưu và Trần Như Thắng (21 tuổi) trú quán: số 8/10/213 Phương Lưu 7, cùng phường Đông Hải 1, quận Hải An; Nguyễn Đức Thịnh (28 tuổi) trú tại số 5/297 Đông Khê và Nguyễn Quốc Bảo (55 tuổi) trú tại 246 đường An Đà, phường Đằng Giang, cùng quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự CATP.Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy số lượng lớn, liên tỉnh với phương thức chuyển ma túy qua đường hàng không tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng.

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 814M đấu tranh, triệt phá. Sau đó 5 ngày, PC45 kết hợp với Phòng an ninh an toàn - Cảng hàng không Cát Bi và các lực lượng nghiệp vụ kiểm tra một kiện hành lý gửi trên máy bay chuyến VJ8651 đi từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh lúc 9 giờ 35 phút ngày 12-8 phát hiện 03 túi 03 túi ni lông màu trắng kích thước 18x10cm bên trong có chứa 2068,83gam có thành phần ketamin (chất ma túy).

Qua điều tra, xác minh, công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Anh là chủ của số ma túy nói trên.

Theo lời khai của Thế Anh, Công an Hải Phòng phối hợp Công an TP.Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thịnh đang ở khách sạn Phi Hoàng Vũ, trên đường Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Đến 22 giờ cùng ngày, thấy đồng bọn bị bắt, Trần Như Thắng đến Phòng Cảnh sát hình sự tự thú và giao nộp một hộp giấy, trong có một cân điện tử và một túi ni lông trong suốt có chứa 548 viên nén hình trụ tròn, màu vàng nhạt, in logo cây nấm cân nặng 167,17 gam, có thành phần MDMA (một loại chất ma túy)

Ngày 14-8, Phòng Cảnh sát hình sự bắt tiếp đối tượng thứ tư tên là Nguyễn Quốc Bảo, làm nghề lái xe ôm. Bảo là đối tượng đã vận chuyển số ma túy trên đến sân bay Cát Bi để giao cho Thế Anh và gọi điện cho Thắng cất giấu số ma túy của Thế Anh.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng án.