Trao trả tài sản bị trộm cắp

ANTĐ -Trên cơ sở kết quả xác minh, Đội 5, phòng CSHS - CATP Hà Nội đã trao trả 4 chiếc điện thoại di động cho các bị hại bị trộm cắp trên xe bus...
Trao trả tài sản bị trộm cắp ảnh 1
Tang vật của vụ án


Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp tại các nhà ga, bến xe, khu vực công cộng, tổ công tác 142 Công an thành phố Hà Nội cũng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện những hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp của các hành khách trên xe bus để xử lý trước pháp luật.

Từ công tác phòng chống tội phạm trên tuyến, Đội 5, phòng CSHS đã làm rõ tại môt cửa hàng mua bán điện thoại di động trên địa bàn quận Cầu Giấy có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại đây, các trinh sát đã thu giữ 6 chiếc điện thoại di động các loại như Nokia, Sam sung, BlackBerry…

Qua điều tra xác minh đã làm rõ chủ nhân của 4 chiếc điện thoại, đồng thời tổ chức trao trả tài sản cho các bị hại là Đồng Thị Hồng, Sn 1991, Hoàng Như Anh, Đào Kim Cúc cùng Sn 1993 và Nguyễn Hữu Long, Sn 1988. Bất ngờ được nhận lại tài sản của mình, các bị hại cũng thừa nhận trong khi đi xe bus tại các khu vực công cộng do thiếu cảnh giác bảo vệ tài sản của mình nên đã bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp.

Trao trả tài sản bị trộm cắp ảnh 2

Cơ quan Công an trao trả tài sản cho người bị hại

Hiện đội 5, phòng CSHS đang tiếp tục thu thập tài liệu để củng cố hồ sơ vụ án, đồng thời, truy tìm chủ nhân của hai chiếc điện thoại còn lại nhãn hiệu Blackberry (Imei353763012629073) và Nokia5250(Imei35377214189366314).

Hai chiếc điện thoại chưa tìm ra chủ sở hữu

Vậy ai là chủ sở hữu của hai chiếc điện thoại trên, liên hệ với Đội 5 – phòng CSHS – CATP Hà Nội theo số ĐT 0439396465 để nhận lại tài sản của mình.