Trao trả tài sản bị mất cho người nước ngoài

(ANTĐ) - 21h45 ngày 28-10-2009, ông Johann  Sauseng Weiss (quốc tịch Áo) cùng vợ thuê taxi đi từ siêu thị BigC về một khách sạn nằm trên đường Chùa Bộc, quận Đống Đa. Sau khi xuống xe taxi, vợ chồng ông Johann phát hiện họ đã bỏ quên chiếc túi du lịch màu đen, bên trong có hộ chiếu, máy tính xách tay, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, 200 euro và một số giấy tờ tùy thân khác trong cốp xe taxi. Nhìn thấy lái xe taxi điều khiển xe rời khỏi sân khách sạn, vợ chồng ông Johann đã hô hoán nhưng lái xe không dừng lại. Ngay sau đó, ông Johann đã trình báo toàn bộ sự việc tới Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa.

Trao trả tài sản bị mất cho người nước ngoài

(ANTĐ) - 21h45 ngày 28-10-2009, ông Johann  Sauseng Weiss (quốc tịch Áo) cùng vợ thuê taxi đi từ siêu thị BigC về một khách sạn nằm trên đường Chùa Bộc, quận Đống Đa. Sau khi xuống xe taxi, vợ chồng ông Johann phát hiện họ đã bỏ quên chiếc túi du lịch màu đen, bên trong có hộ chiếu, máy tính xách tay, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, 200 euro và một số giấy tờ tùy thân khác trong cốp xe taxi. Nhìn thấy lái xe taxi điều khiển xe rời khỏi sân khách sạn, vợ chồng ông Johann đã hô hoán nhưng lái xe không dừng lại. Ngay sau đó, ông Johann đã trình báo toàn bộ sự việc tới Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa.

CAP Quang Trung trao trả tài sản cho vợ chồng ông bà Johann
CAP Quang Trung trao trả tài sản cho vợ chồng ông bà Johann

Tiến hành truy xét chiếc xe taxi chở vợ chồng ông Johann, Công an phường Quang Trung đã xác định được đó là xe của Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Lan Anh. Người lái xe taxi tối 28-10 là Bùi Huy Quy, SN 1980, trú quán tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. 15h45 ngày 29-10, Công an phường Quang Trung đã tìm được lái xe Bùi Huy Quy, trong khi anh ta đang chở khách sang địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thu hồi số tài sản trên.

Chiều 29-10, nhận lại được tài sản bỏ quên trên xe taxi được Công an phường Quang Trung tìm thấy, vợ chồng ông Johann bày tỏ sự xúc động và cảm ơn các chiến sỹ công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc, phục vụ nhân dân.

Hồng Tuấn