Trao trả 29 xe máy bị mất cắp cho người bị hại

(ANTĐ) - Sáng qua (16-7), Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức trao trả 29 chiếc xe máy kẻ gian trộm cắp cho người bị hại.

Trao trả 29 xe máy bị mất cắp cho người bị hại

(ANTĐ) - Sáng qua (16-7), Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức trao trả 29 chiếc xe máy kẻ gian trộm cắp cho người bị hại.

Công an quận Thanh Xuân trao trả xe máy tang vật các vụ trộm cắp cho người bị hại

Công an quận Thanh Xuân trao trả xe máy tang vật các vụ trộm cắp cho người bị hại

Trước đó, Công an quận Thanh Xuân đã khám phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy gồm các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, SN 1986, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Phùng Hoài Bắc, SN 1988; Đoàn Minh Hợi, SN 1983; Phùng Công Tiến, SN 1982 và Ngô Việt Hà, SN 1983, cùng trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì.

Trong số các đối tượng trên, Nguyễn Văn Chiến đóng vai trò chuyên trộm cắp xe máy, rồi cung cấp xe gian cho các đối tượng Bắc, Hợi, Tiến, Hà tiêu thụ. Những chiếc xe máy do Chiến trộm cắp đều được nhóm Bắc, Hợi, Tiến, Hà “mông má” lại, thay biển kiểm soát giả, rồi mang bán cho người tiêu dùng ở nông thôn, thiếu hiểu biết về pháp luật với giá rẻ. Những chiếc xe máy loại tay ga đắt tiền, nhóm tội phạm này bán với giá khoảng 15-16 triệu đồng/xe, còn các loại xe như Honda Wave, Honda Dream, hay Yamaha Jupiter, chúng bán từ 3-4 triệu đồng/xe.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ ổ nhóm tội phạm này gây ra trên 30 vụ trộm cắp xe máy các loại ở Hà Nội và các vùng lân cận. Hiện tại, 29 chiếc xe bị chúng trộm cắp đã được Công an quận Thanh Xuân thu hồi, trao trả cho người bị hại.

Hồng Tuấn