Trai làng "giữ" gái làng, một thanh niên bị chém chết

ANTĐ - Thấy một nhóm thanh niên lạ bỗng dưng ném gạch, đá vào mình, Bình cay cú về rủ đồng bọn mang dao kiếm đi trả thù.   

 

Khoảng 20h ngày 19-8, Đỗ Văn Bình (SN 1990), Đỗ Tiến Dũng (SN 1990), cùng trú tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam rủ nhau đến nhà bạn gái của Bình ở xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên chơi. Trên đường về, Bình và Dũng bỗng dưng bị một nhóm thanh niên lạ mặt dùng gạch, đá ném nhưng không trúng ai.

Bực tức về việc bị nhóm trai làng xã Tiên Ngoại hành hung, Bình về nhà rủ thêm 8 đối tượng mang theo dao kiểm đi trả thù.

 Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

 Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Cả bọn đi xe máy đến địa điểm mà Bình, Dũng vừa bị ném gạch, đá những không thấy ai. Các đối tượng tỏa đi tìm, đến quán cà phê Phố Núi tại thôn Điệp Sơn, xã Yên Nam - huyện Duy Tiên, phát hiện anh Lê Ngọc Nhân (SN 1988), trú tại xã Đọi Sơn - Duy Tiên cùng 9 người bạn đi đá bóng về, đang ngồi uống nước.

Nghĩ đây là nhóm ném gạch đá vào mình, các đối tượng dùng đao xông chém 1 nhát ngực anh Lê Ngọc Nhân. Vết thương xuyên lồng ngực, xuyên thành tâm thất phải khiến anh tử vong sau đó. Nhóm đối tượng còn gây thương tích cho 3 thanh niên khác là bạn anh Nhân. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

 Quý, Hòa và tang vật thu giữ tại hiện trường  Quý, Hòa và tang vật thu giữ tại hiện trường

 Quý, Hòa và tang vật thu giữ tại hiện trường

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam, phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ được 5 đối tượng gồm: Đỗ Văn Bình; Nguyễn Văn Phúc; Nguyễn Văn Hiền; Đỗ Tiến Dũng; Nguyễn Văn Hải. Năm đối tượng là: Lã Văn Hòa; Nguyễn Văn Quý; Nguyễn Văn Chương; Vũ Hải Đăng; Nguyễn Văn Thắng đến đầu thú.

Đến nay, 2 đối tượng Lã Văn Hòa và Nguyễn Văn Quý bị cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam về hành vi giết người. Các đối tượng còn lại bị tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng.