TP.HCM:

Tập kích “ổ” thuốc lá lậu, hai công an bị thương

ANTĐ -Chiều 20/8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc đơn vị này vừa bắt giữ một “ổ” thuốc lá lậu quy mô. Trong quá trình tác chiến, hai công an đã bị thương tích nặng.

Theo đó, qua công tác trinh sát trên địa bàn, Công an huyện Bình Chánh phát hiện đường dây vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến kênh Rau Răm, đoạn thuộc ấp 4, xã Bình Lợi.

Đêm 19/8, hơn 30 chiến sĩ Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng lực lượng công an các xã Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Phạm Văn Hai… tiến hành tập kích đường dây vận chuyển thuốc lá lậu qua các địa bàn.

Đến 4h rạng sáng 20/8, 6 chiếc ghe nối đuôi nhau thành đoàn chạy với tốc độ cao chở đầy thuốc lá lậu đi qua đoạn kênh Rau Răm trên. Ngay lập tức các mũi trinh sát mai phục xuất kích. Thấy bóng dáng công an tất cả các đối tượng “nài” bỏ hàng nhảy xuống kênh thoát thân. 2 trong 6 ghe thoát khỏi vòng vây tăng tốc bỏ chạy nhưng đã bị ca nô của Công an huyện Bình Chánh đón đầu.

Số thuốc lá lậu công an thu giữ được


Đáng nói là các đối tượng này liều lĩnh đến độ khi ghe của chúng trên đường tháo chạy gặp phải sự truy cản của cano công vụ đã lao trực diện vào. Bốn chiến sĩ công an trên ca nô bị các đối tượng tấn công, hai người bị thương tích nặng là Trung uý Đỗ Tấn Thạnh và Thiếu uý Lê Nguyễn Anh Tuấn.

Trong lúc hỗn loạn, các mũi tấn công khép kín nhưng chỉ bắt giữ được 1 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 6 ghe máy, hơn 50 ngàn gói thuốc lá nhập lậu hiệu Jet, Hero…

Hai chiến sĩ bị thương nói trên được chuyển đi bệnh viện cấp cứu sau đó. Thiếu uý Tuấn bị chấn thương sọ não nặng, gãy đốt sống cổ… hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Còn Trung úy Thạnh đã được cho xuất viện về nhà theo dõi.

Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng trong đường dây vận chuyển thuốc lá lậu quy mô trên.