Tạm giữ 4 tàu khai thác cát trái phép tại sông Hồng

ANTĐ - Một vụ khai thác, mua bán cát trái phép tại sông Hồng vừa bị lực lượng CAH Phú Xuyên, thành phố Hà Nội điều tra, phát hiện.

Bốn tàu khai thác cát trái phép đang bị cơ quan công an tạm giữ

Sau một thời gian trinh sát, 23h50 ngày 7/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy – Môi trường, CAH Phú Xuyên đã bắt quả tang 4 con tàu có hành vi khai thác và mua bán khoáng sản trái phép, cụ thể là cát tại lòng sông Hồng thuộc địa phận thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, 4 chủ tàu được làm rõ là Lê Văn Lợi (SN 1996) ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;  Lê Văn Cường (SN 1980); Lê Văn Hùng (SN 1965), Trần Văn Nam (SN 1960) đều ở Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hóa. Trong đó, 3 tàu vỏ xi măng, không BKS của Lợi, Cường, Hùng đã thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng sông để hút vào tàu vỏ sắt BKS TH0558 của Trần Văn Nam. Thời điểm lực lượng chức năng bắt quả tang, các tàu vỏ xi măng đã hút vào tàu của Nam khoảng 100 khối cát. 

Bốn chủ tàu thực hiện hành vi khai thác và mua bán khoáng sản trái phép

Trung tá Trương Tuấn Phong – Đội trưởng Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy – Môi trường, CAH Phú Xuyên cho biết, sau một thời gian CATP Hà Nội tập trung, xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Hồng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lần hoạt động trở lại này chúng chủ yếu thực hiện hành vi vào ban đêm và sử dụng nhiều tàu cùng khai thác để dễ bề tẩu thoát, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Hiện CAH Phú Xuyên đang tạm giữ hành chính 4 đối tượng cùng tang vật vi phạm để tiếp tục đấu tranh mở rộng.