Quán cà phê chứa mại dâm

(ANTĐ) - Sau khi chồng đi cai nghiện, Phạm Thị Nụ (SN 1974, trú tại đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã thuê một căn nhà tại tổ 17 phường Vĩnh Hưng để mở quán cà phê.

Quán cà phê chứa mại dâm

(ANTĐ) - Sau khi chồng đi cai nghiện, Phạm Thị Nụ (SN 1974, trú tại đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã thuê một căn nhà tại tổ 17 phường Vĩnh Hưng để mở quán cà phê.

Đối tượng Phạm Thị Nụ
Đối tượng Phạm Thị Nụ

Quá trình kinh doanh, Phạm Thị Nụ đã biến quán cà phê thành tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình. Khi khách vào quán có nhu cầu mua dâm, Phạm Thị Nụ sẽ điện thoại liên hệ với gái bán dâm đến phục vụ khách ngay tại quán. Theo thỏa thuận, Nụ thu của khách 200.000 đồng, gái mại dâm sẽ được hưởng 100.000 đồng.

Quán cà phê Hồng Vân
Quán cà phê Hồng Vân

Thông tin về hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm tại quán cà phê này đã được Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai khẩn trương xác minh. Qua đó, các trinh sát đã thu thập tài liệu, nắm vững quy luật hoạt động của Phạm Thị Nụ và xác lập chuyên án đấu tranh. 22h ngày 8-12,lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã bất ngờ ập vào quán cà phê Hồng Vân, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Gái bán dâm là Nguyễn Thị H, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và Trần thị L, trú ở quận Hai Bà Trưng khai nhận đã bán dâm theo sự môi giới của Nụ. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Thị Nụ đã phải ký vào biên bản phạm pháp quả tang về hành vi môi giới, chứa mại dâm.

Nguyên Lam