Phát hiện một tổ chức môi giới hôn nhân trái phép

Vào lúc 10h30 ngày 23-9, các lực lượng CATP Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra nhà hàng Đại Nam số 259 - 261 đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh) và phát hiện tại đây có 60 cô gái trẻ đang tham gia vào cuộc tuyển chọn lấy chồng Hàn Quốc trái phép.

Phát hiện một tổ chức môi giới hôn nhân trái phép

Vào lúc 10h30 ngày 23-9, các lực lượng CATP Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra nhà hàng Đại Nam số 259 - 261 đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh) và phát hiện tại đây có 60 cô gái trẻ đang tham gia vào cuộc tuyển chọn lấy chồng Hàn Quốc trái phép.

Chủ môi giới là Huỳnh Văn Bình (46 tuổi) thuê 11 phòng karaoke của nhà hàng để bố trí cho hai người Hàn Quốc đến xem mặt 60 cô gái. Được biết, Bình có con gái lấy chồng Hàn Quốc nên đã móc nối cho một nhóm người Hàn Quốc đi chọn vợ Việt Nam. Bình được hai người Hàn Quốc trả công 1.500 USD/cô gái nếu được chọn, còn đối tượng “chăn dắt” được hưởng 1,2 - 1,5 triệu đồng.           

Theo TTXVN