Phá đường dây buôn "sổ đỏ”… giả cực lớn

ANTĐ - Nhận mọi đơn đặt hàng về làm “sổ đỏ”… giả, đường dây của Trần Đức Phúc hút khách, bởi “phôi” của những “sổ đỏ” đều là hàng xịn.

Sau thời gian dài lập chuyên án trinh sát, từ ngày 4 đến 16- 3, đội Chống hàng giả- Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã lần lượt thực hiện lệnh bắt 5 đối tượng trong đường dây làm giả “sổ đỏ”, về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Bằng An, SN 1959, HKTT ở phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; Nguyễn Thanh Thủy, SN 1982 và Vũ Đức Quỳnh, SN 1982, cùng quê Khoái Châu, Hưng Yên; Đỗ Văn Xương, SN 1957, nhà ở phường Lộc Vượng, TP Nam Định; Trần Đức Phúc, SN 1948, nhà ở phường Năng Tĩnh, TP Nam Định.

 
 
 

Các đối tượng chính trong vụ án

CQĐT xác định trong vụ án này, đối tượng lên “ý tưởng” làm giả “sổ đỏ” là Nguyễn Thị Bằng An. Trực tiếp làm “sổ đỏ” giả là Trần Đức Phúc, đối tượng có 2 tiền án về tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ba đối tượng còn lại đóng vai trò trung gian, môi giới. Hành vi phạm pháp của đường dây làm giả “sổ đỏ” này bắt đầu từ năm 2009. Thời điểm đó, An thông qua Thủy, Quỳnh, Xương, đặt nhờ Phúc làm giả 8 “sổ đỏ” cho mảnh đất hơn 450 m2 ở phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Mảnh đất này là của bố mẹ An, vốn đã được cấp “sổ đỏ”.

Chỉ huy đội Chống hàng giả kiểm đếm các "sổ đỏ" giả

 
 

Đủ loại tài liệu giả cơ quan công an thu của Trần Đức Phúc

Giá gốc làm sổ Trần Đức Phúc thu khoảng 5 triệu đồng, nhưng qua các khâu trung gian, An đã phải trả mức cao nhất lên đến 50 triệu đồng. Có “sổ đỏ” trong tay, lại có nhà đất “xịn” đúng vị trí trong sổ, An đã tìm cách bán cho 3 người được 4 “mảnh đất”, qua đó chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Cuối năm 2011, khi các “chủ đất” có nhu cầu giao dịch đất mua của An, đi xác minh mới biết bị lừa. Sự việc sau đó được trình báo đến Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội.

Nguyễn Thị Bằng An sau khi kiếm được tiền, đã mò vào Đà Nẵng để trốn. Ngày 4- 3, khi xuất hiện ở Hà Nội, An bị lực lượng Chống hàng giả săn lùng, tóm gọn. Cơ quan công an hiện thu giữ 8 “sổ đỏ” giả, 2 “phôi” sổ thật, 1 bằng tốt nghiệp Cao đẳng, 2 phiếu điểm và 52 tem chống giả của Bộ GD- ĐT. Số tang vật trên của Trần Đức Phúc, đều có dấu hiệu bị làm giả.