TP.HCM

Níu kéo tình cảm không được, đâm cả hai chị em người yêu

ANTĐ -  Bị người yêu cự tuyệt chia tay, biết không thể níu kéo, trước khi "ra tay" Tiếp đã viết sẵn 1 bức thư tuyệt mệnh.
Ngày 22/8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Hoàng Quang Tiếp (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Quang Tiếp tại tòa phúc thẩm


Theo bản án sơ thẩm, Tiếp đã có vợ con nhưng cả hai đang ly thân. Khoảng tháng 3/2012, Tiếp nảy sinh tình cảm yêu thương đối với chị Nguyễn Thị Bích Thương. Mặc dù biết Thương đã ly hôn chồng và có 1 đứa con riêng, nhưng Tiếp vẫn dự tính tiến tới hôn nhân với Thương.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, giữa Tiếp và chị Thương xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chị Thương chủ động chia tay với Tiếp để quen người khác nhưng Tiếp không đồng ý. Không từ bỏ ý định, Tiếp vẫn thường xuyên lui tới tìm cách níu kéo tình cảm với chị Thương.

Trong những lần Tiếp đến phòng trọ tìm chị Thương thì bị chị Nguyễn Thị Bích Thắm (em ruột chị Thương) ngăn cản không cho gặp. Đem lòng oán hận, Tiếp nảy sinh ý định giết chết hai chị em Thương, Thắm rồi tự tử.

Tiếp về phòng trọ của mình lấy 2 con dao giấu trong người rồi quay lại tìm Thương, nhưng Thương và Thắm đóng cửa không cho vào. Tiếp trở về viết một bức thư tuyệt mệnh... Sau đó, khoảng 7h ngày 20/9/2013, Tiếp đến tìm Thương, Thắm thì thấy cả hai đang ngồi ăn cơm trong phòng trọ. Tiếp bất ngờ xông vào dùng dao đâm 2 nhát vào lưng và cổ  Thương.

Thương vùng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, Tiếp liền quay sang đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng Thắm, rồi tự đâm vào bụng mình tự sát. Sau đó, cả 3 đều được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thắm đã tử vong trên đường đi, Tiếp và Thương may mắn được cứu sống.

Tại tòa phúc thẩm, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thương vong 1 mạng người và thương tích cho một người khác. Đặc biệt, cả hai bị hại là 2 chị em trong một gia đình, gây nên nỗi đau thương mất mát rất lớn cho gia đình nạn nhân.

HĐXX nhận thấy, tội ác của bị cáo đáng bị pháp luật trừng trị với mức án thật nghiêm, nên đã bác đơn kháng cáo.