Nhóm trộm “khủng” thổi bay 54 xe máy

ANTĐ - Trộm cắp được những chiếc xe tay ga đắt tiền, các đối tượng mua BKS giả, thuê người làm đăng ký xe giả, đem về các vùng nông thôn bán.

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ: Khoảng cuối tháng 8-2011, trinh sát phát hiện một ổ nhóm có biểu hiện chuyên trộm cắp, tiêu thụ và làm giả giấy tờ xe máy tại địa bàn các quận, huyện: Cầu Giấy, Từ Liêm, Tây Hồ… Nhóm này gồm 3 đối tượng, thuê trọ ở rải rác trên địa bàn. Ban ngày, các đối tượng thường đóng kín cửa ngủ, song cứ đến trưa và đêm tối lại rủ nhau đi đâu đó đến sáng mới về. Đáng chú ý, xe máy đối tượng sử dụng đi lại liên tục thay đổi. Bí mật xác minh, cơ quan công an xác định nhân thân chúng gồm: Ngô Duy Hoan (SN 1990); Phan Tiến Đạt (SN 1994); Nguyễn Văn Thắng (SN 1989), HKTT cùng tại Phú Thọ.

20h ngày 11-9, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ, phát hiện Đạt điều khiển xe máy Dream BKS: 30P6-2696, trên đường Tô Ngọc Vân, đã phối hợp với CAP Quảng An áp sát kiểm tra hành chính. Đấu tranh tại chỗ, Đạt khai chiếc xe đang đi là xe trộm cắp đồng thời khai nhận, cùng đồng bọn là Ngô Duy Hoan gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Tối 17-9, trinh sát phát hiện Hoan xuất hiện tại nhà bạn gái ở phường Tứ Liên, đã phối hợp với công an sở tại bắt giữ đối tượng. Qua điều tra, xét hỏi, Hoan nhận cùng Đạt và 3 đối tượng đang bỏ trốn gây ra 54 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội.

“Ăn” được xe, Đạt và Hoan liên hệ với số đối tượng tiêu thụ xe gian tại Thái Nguyên và Phú Thọ, bán với giá từ 3-4 triệu đồng/chiếc. Với những chiếc xe tay ga đắt tiền như: Honda Airblade, Lead... Đạt - Hoan đặt hàng số “đầu nậu” sản xuất BKS giả, rồi thuê các đối tượng trong đường dây làm giả đăng ký xe theo số khung, số máy, bán cho các đối tượng tiêu thụ với giá 7-12 triệu đồng/chiếc.

Hai đối tượng khai: đầu năm 2011, sau khi trộm cắp được chiếc Honda Airblade của một người dân ở địa bàn quận Cầu Giấy, đã làm giả đăng ký xe và BKS 30K7-9232 với giá 1 triệu đồng/bộ, bán lại cho đối tượng tiêu thụ là Nguyễn Văn Thắng (SN 1989), ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với giá 12 triệu đồng. Kết hợp các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của Đạt và Hoan, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đã thực hiện lệnh bắt Thắng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, khi đối tượng xuất hiện ở Hà Nội.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ được 20 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ trộm cắp, 2 đăng ký xe giả, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.