Nhậu tưng bừng rồi nổi hứng...chém rụng tai người đi đường

ANTĐ - Chiều ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vừa bắt khẩn cấp Đặng Như Tây (SN 1989, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.
Nhậu tưng bừng rồi nổi hứng...chém rụng tai người đi đường ảnh 1
Đối tượng Tây tại CAH Bình Sơn


Trước đó, khoảng 14h ngày 4-5, sau khi nhậu tưng bừng cùng bạn bè, Tây điều khiển xe máy đi chơi, đến đoạn dốc Cây Chổi, thuộc xã Bình An, huyện Bình Sơn thì gặp 2 bạn gái là N.T.T và N.T.T.H. Vì lâu ngày mới gặp, Tây cùng 2 bạn gái tán gẫu, lúc này có ông Trần Vinh (SN 1960, trú xã Bình An) điều khiển xe máy đi qua. Bất ngờ Tây phun nước bọt vào mặt ông Vinh, sau đó lấy rựa chém ông Vinh gần đứt lìa tai và nhiều nhát vào vùng mặt và chân. 
Nguyên nhân của vụ việc là do Tây hành động...“ngẫu hứng”. Đây là một trong những vụ án xuất phát từ rượu bia xảy ra không chỉ ở huyện Bình Sơn mà còn cả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, đã đến lúc gióng lên hồi chuông cảnh báo loại tội phạm này.