TP.HCM

Nghi vợ ngoại tình, chồng chích điện giết vợ rồi ôm xác nạn nhân tự tử

ANTĐ - Sau khi bóp cổ vợ chết, gã chồng ác tâm còn lấy dây điện chích vào người vợ mình, sau đó ôm xác nạn nhân tự tử nhưng không chết.

Ngày 30/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Quang Sang (SN 1978, ngụ quận 9, TP.HCM) về tội “giết người”.

 

 Bị cáo Lê Quang Sang tại tòa


Theo cáo trạng truy tố, Lê Quang Sang và vợ Nguyễn Thị Thu Hà cùng thuê nhà trọ sống chung ở đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Trong quá trình chung sống vợ chồng Sang thường xảy ra mâu thuẫn, do Sang nghi ngờ vợ có nhân tình khác.

Khoảng 19h, ngày 3/11/2013, Sang đi làm về đến phòng trọ gọi vợ mở cửa nhưng vợ không ra, đợi mãi đến đến 15 phút sau chị Hà mới mở cửa nên cả hai vợ chồng cãi vã dẫn đến đánh nhau. Vừa vào phòng Sang đã bị vợ tát một cái vào mặt, tức giận Sang đánh lại.

Lúc này, chị Hà vớ lấy con dao nhọn đâm vào ngực Sang 1 nhát gây thương tích. Sau một hồi giằng co, Sang bóp cổ Hà cho đến chết. Sang lấy con dao nhọn chị Hà làm rớt xuống đất đâm vào ngực trái nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án xong, Sang nảy sinh ý định chết cùng vợ, nên đã lấy dây điện chích vào người Hà và ôm Hà để tự tử nhưng không chết, nên tiếp tục lấy dao đâm vào ngực mình hai nhát ngất xỉu. Một lúc sau, Sang tỉnh dậy ôm xác vợ khóc than. Đến khi vụ việc bị phát giác người dân xung quanh đã đưa Sang đi cấp cứu ở bệnh viện và may mắn thoát chết.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, chị Hà chết ngạt do bị chèn ép vùng cổ, vết thương đâm thủng tim và có nhiều dấu hiệu tổn thương do tiếp xúc điện.

Tại tòa, bị cáo còn khai, do bị vợ tấn công, kích động nên trong lúc túng quẩn bị cáo đã không kiềm chế được hành vi. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Sang mức án 20 năm tù.