TP.HCM:

Nghi án phóng hỏa đốt nhà, 2 phụ nữ bị bỏng nặng

ANTĐ - Vụ cháy khiến 2 phụ nữ bị bỏng nặng, cơ quan công an đang tình nghi có người phóng hỏa đốt nhà trong vụ này.
Vụ cháy xảy ra vào lúc 13h ngày 28/8 tại ngôi nhà số 16A17 đường Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận Bình Thạnh. Được biết vào thời điểm trên người dân sống tại hẻm số 16 đường Vũ Ngọc Phan nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà, cùng với đó là khói lửa bốc ra từ khu vực tầng 2. 
Nghi án phóng hỏa đốt nhà, 2 phụ nữ bị bỏng nặng ảnh 1
Hiện trường vụ cháy là tầng 2 của căn nhà 3 tầng

Mọi người liền chạy đến, phá cổng xông vào nhưng không tiếp cận được hiện trường vì ngọn lửa quá lớn. Một vài bình chữa cháy cầm tay không phát huy tác dụng khi đám cháy đã bùng phát ngoài tầm kiểm soát. 
Lúc này, chị Phạm Thị Bích Hường (SN 1996, con gái chủ nhà) chạy thoát được từ trên lầu xuống tầng trệt trong tình trạng cháy xém được lực lượng công an đưa đi cấp cứu. Trên lan can lầu 2 chị Lê Thị Bích Quyên (SN 1983, bạn chủ nhà) hoảng loạn kêu cứu.
Nhận được tin báo, phòng cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau 20 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ phải dùng xe thang mới giải cứu được chị Quyên xuống đất trong tình trạng cả người đều bị bỏng. Sau đó, chị Quyên cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. 
Nghi án phóng hỏa đốt nhà, 2 phụ nữ bị bỏng nặng ảnh 2
Dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy có nghe tiếng cự cãi của 2 người phụ nữ,
là 2 nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy

Nơi xuất phát ngọn lửa được xác định là phòng ngủ tại lầu 2. Khám nghiệm bên trong, cơ quan công an phát hiện 1 bình ga và cả lầu 2 nồng nặc mùi xăng. 
Theo một số người dân cho biết, chị Quyên thường hay lui tới căn nhà trên và có mối quan hệ thân thiết với ông K (là chủ nhà, đồng thời là cha ruột của chị Hường). Trước khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh nghe tiếng cãi cọ giữa 2 phụ nữ trên người. 
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Tuy nhiên bước đầu công an nghi ngờ có người phòng hỏa vụ cháy này.