Ngáo đá, nam thanh niên leo cột điện la hét

ANTĐ -Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại địa bàn thị trấn huyện này, vừa xảy ra sự việc hi hữu, khi một nam thanh niên bị ngáo đá đã treo lên cột điện hạ thế cao 8m và la hét.

Trước đó, khoảng 18h ngày 1-9, trước cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, một thanh niên đã leo lên cột điện hạ thế cao 8m và liên tục la hét. Một số người đã lại khuyên ngăn, nhưng anh này nhất định không trèo xuống.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường, căng nệm xung quanh cột điện, đồng thời thuyết phục và tổ chức các phương án giải cứu.

Ngáo đá, Minh leo lên cột điện và la hét.

Sau 3h đồng hồ, người này đã nhảy từ cột điện xuống, nhưng do nhảy không trúng nệm nên đã bị thương nặng.

Sau khi xác minh, người này tên là Vũ Hồng Minh (SN 1984 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An).

Qua khám nghiệm, Minh có biểu hiện phê thuốc lắc trước khi trèo lên cột điện. Do nhảy từ trên cao xuống nên đã gãy 4 xương sườn, đồng thời não bị chấn thương.

Hiện, Minh đang được các bác sĩ cấp cứu tại khoa cấp cứu, bệnh viện ĐK Đức Thọ.