“Nặng gánh” ngoại tình, đầu bếp nhà hàng gây án

ANTĐ - Ngày 21-8, cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Hà (SN 1987), đầu bếp một nhà hàng trên đường Âu Cơ (Tây Hồ), để xử lý về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản. 

Đối tượng Hà tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 22h ngày 4-8, chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy đến CAP Xuân La, Tây Hồ trình báo về việc bị một đối tượng cướp tài sản trước nhà A26 khu tập thể Bộ Giáo dục Đào tạo. Đội CSHS - CAQ Tây Hồ phối hợp với Phòng CSHS khẩn trương điều tra, xác minh, và phát hiện chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), trú tại Chương Dương (Hoàn Kiếm) đang sử dụng chiếc điện thoại giống tang vật vụ án. Cơ quan Công an đã triệu tập chị Vân và biết được đó là điện thoại do chồng chị Vân, Nguyễn Đức Hà mang về. Trên cơ sở tài liệu thu thập, CQĐT đã bắt đối tượng Hà. 

Lời khai của Hà cho thấy, anh ta hiện làm đầu bếp tại một nhà hàng thu nhập khá cao, 8 triệu đồng/tháng. Hà đã có vợ và mới sinh con, nhưng lại trót “thương thầm” một đồng nghiệp. Vừa lo toan gia đình lại vừa phải “ga lăng” với bạn gái nên Hà đã nảy ý định cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Khoảng 21h ngày    3-8, hết giờ làm, Hà mượn xe máy của bạn gái đến hồ Tây câu cá. Khoảng 0h40 ngày  4-8, Hà đi xe máy đến khu vực chợ Bưởi, phát hiện chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga đi xe máy LX, tay cầm điện thoại di động để nói chuyện. đã bám theo. Đến ngách 46/191 Lạc Long Quân, chị Nga dừng xe để tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, đối tượng đã tìm cách mở cốp xe của chị Nga, lấy được chiếc túi xách bên trong có 1,6 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Trộm cắp xong, thấy người bị hại không phát hiện bị mất túi xách, Hà quay lại với ý định cướp giật nốt chiếc điện thoại di động. Nghe tiếng động, chị Nga giật mình quay lại, đã bị Hà bịt mồm và giật chiếc điện thoại bỏ chạy. Chiếc điện thoại cướp được, Hà về tặng vợ, nói dối của bạn cho.