Một giáo viên đâm chém người hơn cả côn đồ

ANTĐ - Do mâu thuẫn Ngô Đức Nam, giáo viên trường THCS Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) dùng dao đâm chém hàng chục nhát vào đối thủ.

Chiều 22-8, Thượng tá Trần Văn Sơn, Trưởng Công an huyện Can Lộc – Hà Tĩnh, cho biết công an huyện này đã ra quyết định tạm giữ Ngô Đức Nam (trú xóm Nam Sơn, thị trấn Can Lộc; là giáo viên trường THCS Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ chém kinh hoàng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 20-8, tại thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc đã xảy ra một vụ chém người kinh hoàng. Do mâu thuẫn từ trước, Nam đã dùng dao đâm hàng chục nhát vào người anh Nguyễn Viết Dương (sinh năm 1970, trú cùng xóm).

Một giáo viên đâm chém người hơn cả côn đồ ảnh 1
Anh Dương đang điều trị tại BV Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch (ảnh Kh.Trình).

  
Ngay khi sự việc xảy ra, anh Dương đã được những người có mặt và người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã mổ cấp cứu trong 8 tiếng đồng hồ.
 

Theo hồ sơ bệnh án, nạn nhân bị vết thương ngực hở, rách màng tim, rách thuỳ trên phổi trái, rách gan, đứt khối cơ lưng, thấu bụng, lòi ruột, đứt động mạch, đa vết thương khắp vùng ngực, vai, bụng, chân, tay...
 

Các bác sĩ bệnh viện cho biết, dù ca mổ cấp cứu đã thành công nhưng anh Dương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.