Một giám đốc người Hàn Quốc tự tử

(ANTĐ) - Chiều 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM nhận được tin báo, ông So Joon Kwak (SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc) chết trong phòng riêng trong tư thế treo cổ. Theo công nhân Công ty TNHH O.L Plastic Việt Nam, địa chỉ phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương kể lại, sáng 19-3, một nhóm chuyên gia đến làm việc nhưng chờ mãi không thấy giám đốc công ty là ông So Joon Kwak đi làm liền đi tìm kiếm.

Một giám đốc người Hàn Quốc tự tử

(ANTĐ) - Chiều 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM nhận được tin báo, ông So Joon Kwak (SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc) chết trong phòng riêng trong tư thế treo cổ. Theo công nhân Công ty TNHH O.L Plastic Việt Nam, địa chỉ phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương kể lại, sáng 19-3, một nhóm chuyên gia đến làm việc nhưng chờ mãi không thấy giám đốc công ty là ông So Joon Kwak đi làm liền đi tìm kiếm.

Khi đến phòng riêng của ông Kwak, phát hiện ông Kwak người thâm tím, chết trong tư thế treo cổ lên cửa sổ bằng một sợi dây màu đen… Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, ông Kwak đã chết trước đó vài giờ, phòng ngủ vẫn ngăn nắp, không có dấu hiệu xáo trộn bất thường. Một nhân viên người Hàn Quốc thông tin, ông Kwak hiền lành, hòa nhã, không bao giờ nặng lời với nhân viên. Nhưng thời gian gần đây, việc kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn và có thể vị giám đốc này quá buồn chán, tự tử. Cơ quan CSĐT đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, chuyển xác ông Kwak về bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Văn Tình