Một công dân thắng kiện ủy ban xã

Hôm qua (5-1), TAND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã ra quyết định công nhận thỏa thuận giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Quyền (ngụ thôn Gò Gũ, Hộ Hải, Ninh Hải) và bị đơn là UBND xã Hộ Hải.

Một công dân thắng kiện ủy ban xã

Hôm qua (5-1), TAND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã ra quyết định công nhận thỏa thuận giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Quyền (ngụ thôn Gò Gũ, Hộ Hải, Ninh Hải) và bị đơn là UBND xã Hộ Hải.

Theo đó, xã Hộ Hải có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại cho ông Quyền 25 triệu đồng vì xã đã đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự.

Ngày 26-7-2007, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng, đại diện UBND xã Hộ Hải, có ký hợp đồng giao khoán chợ Hộ Diêm với ông Quyền, thời hạn một năm với số tiền 12 triệu đồng. Nhưng đến đầu tháng 1-2008, ông Tùng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông Quyền để ký hợp đồng giao khoán với một cá nhân khác. Tháng 2-2008, ông Quyền làm đơn kiện ông Tùng ra tòa.

PV

Theo PLTPHCM