Luyện đã "do thám" và xây dựng kế hoạch tỉ mỉ cho vụ cướp vàng

ANTĐ - Để có thể đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích gây án, trước đó Lê Văn Luyện đã “do thám” rất kỹ lưỡng và lập một kế hoạch tỉ mỉ để đột nhập vào đêm 22/8.

Tại cơ quan CSĐT, Lê Văn Luyện khai đã lập kế hoạch tỉ mỉ từ trước và định đột nhập tiệm vàng gây án từ ngày 22/8, hai ngày trước khi hắn ra tay sát hại cả gia đình tiệm vàng Ngọc Bích.

Tuy nhiên, sau khi quanh quẩn tại phố Sàn thấy có quá đông người qua lại, sợ bại lộ nên hắn chưa hành động. Thế nhưng, không bỏ qua “con mồi” đã bị vào tầm ngắm, Luyện vẫn quanh quẩn ở phố Sàn chờ thời cơ.

2 ngày sau (tức ngày 24/8), thấy trời chuẩn bị nổi một cơn giông lớn, gió giật ào ào, thấy thời cơ đã điểm, hắn đột nhập vào tiệm vàng qua cây cao trước cửa, ém mình cả đêm và ra tay sát hại cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích.

Sát thủ Lê Văn Luyện đã lập kế hoạch định gây án nhiều ngày trước đêm 24/8.

Trong bản lời khai, Lê Văn Luyện khai là con nghiện game online, lại cần tiền ăn chơi, chuộc xe và trang trải nợ nần nên mới nghĩ ra việc đi cướp. Theo như lời khai của sát thủ và hiện trường vụ án, một mình Luyện đa ra tay gây án khiến ngay cả các trinh sát và cơ quan điều tra cũng bất ngờ.

Sáng 3/9, Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó giám đốc Công an Bắc Giang cho biết: đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Lê Văn Luyện là hung thủ chính của vụ án nghiêm trọng này. Các đối tượng liên quan gồm: Lê Văn Miên (SN 1969), Trương Thị Thơm (SN 1973); Trương Văn Hợp (SN 1964), Trương Thanh Hồng (SN 1992) cũng đang bị giữ.

Ngay sau khi hoàn tất lời khai của tên Luyện, cơ quan CSĐT sẽ dựng lại hiện trường vụ án và hoàn tất hồ sơ để chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền, truy tố trước pháp luật. Dự kiến trong vòng 1 tháng tới, sẽ mở phiên tòa xét xử sát thủ Lê Văn Luyện.

Đại tá Nguyễn Văn Dư khẳng định, cùng với việc đấu tranh khai thác bị can Luyện song song với các biện pháp nghiệp vụ của Ban chuyên án đối với những đối tượng khác có liên quan đến vụ án, đủ căn cứ để nhận định Lê Văn Luyện là hung thủ chính của vụ án nghiêm trọng này.

Ông Dư cho biết, dù chưa dựng lại hiện trường vụ án nhưng trong quá trình đấu tranh ghi nhận lời khai từ hung thủ Luyện, các trinh sát điều tra vẫn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ so sánh tại hiện trường xẩy ra vụ án.

“Bị can Luyện đến thời điểm này vẫn khẳng định chỉ hành động một mình, là người duy nhất gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại tiệm vàng. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất các công đoạn còn lại của vụ án, sau khi mở rộng và hoàn chỉnh điều tra, chúng tôi sẽ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp xem xét khởi tố những bị can còn lại có liên quan đến vụ án gây hoang mang dư luận xẩy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích ngày 24/8 vừa qua” - ông Dư cho hay.

Ngoài Luyện, 4 nghi can khác đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra về hành vi che giấu và không tố giác tội phạmgồm: Lê Văn Miên (SN 1969), Trương Thị Thơm (SN 1973) - bố mẹ Luyện; Trương Văn Hợp (SN 1964), Trương Thanh Hồng (SN 1992, con trai Hợp,  đều trú tại thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang.

Về tình hình sức khỏe cháu Bích, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết hiện các vết thương của cháu Bích tiến triển tốt. Riêng bàn tay nối có khả năng phục hồi 80%, có thể không ảnh hưởng quá nhiều đến vận động về sau. Hiện nay cháu Bích đã có thể ăn uống, đi lại bình thường. Tuy nhiên, đến nay cháu Bích đã biết sự thật đau lòng về gia đình mình.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã có buổi tiếp xúc lấy lời khai của cháu Bích tại bệnh viện Việt Đức. Cháu Bích là nhân chứng sống duy nhất của vụ án và hiện vẫn được canh giữ, bảo vệ rất cẩn mật.