Làm giả giấy tờ hộ chiếu, 2 phụ nữ bị phạt 70 triệu đồng

ANTĐ - Hai đối tượng giả mạo hồ sơ giấy tờ để được cấp hộ chiếu vừa bị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Quang Nhất ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng,
Hai đối tượng bị xử phạt là: Lê Thị Nhật Thi (SN 1987, trú tại số 549 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thi Lê Vy (SN 1992, trú tại khu phố Ninh Tịnh 3, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) cùng bị phạt mỗi người 35 triệu đồng, do giả mạo hồ sơ giấy tờ để được cấp hộ chiếu.
Trước đó, ngày 14-6-2014, tại cảng Vũng Rô, huyện Đông Hòa (Phú Yên), cơ quan kiểm tra nhà nước về cảng biển cũng phát hiện ông Đào Quang Nhất (SN 1958, ở xã Hoa Động, huyện Nguyện Thủy, thành phố Hải Phòng), thuyền trưởng tàu Trương Vĩnh 16 (thuộc CTCP Thương mại - Vận tải Giang Sơn) sử dụng chứng chỉ hành nghề, sổ thuyền viên, hộ chiếu thuyền viên bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. 

Hành vi của ông Nhất bị UBND tỉnh Phú Yên xử phạt 50 triệu đồng.