Lái taxi Thành Công “tông” xe vào cảnh sát

ANTĐ - Được yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng Phạm Thanh Tuấn nhất quyết chối từ. Không những vậy, lái xe taxi hãng Thành Công sau đó còn “tông” thẳng phương tiện vào đồng chí công an phường.

Lái taxi “tông” xe vào công an 

Cuối phiên xét xử phúc thẩm hôm qua (22-7), TAND TP Hà Nội đã bác đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của Phạm Thanh Tuấn (SN 1980, trú ở xóm 2, xã Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định) - nhân viên lái xe của hãng taxi Thành Công. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, ăn năn, hối cải và vừa có thêm con thứ hai nên HĐXX quyết định giảm một phần hình phạt từ 8 tháng tù xuống còn 5 tháng tù giam đối với lái xe taxi này, theo tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tương tự như ở phiên tòa sơ thẩm ngày 10-4 vừa qua, Phạm Thanh Tuấn khai nhận sáng 22-12-2013, khi đối tượng để ô tô taxi BKS: 29A-312.47 tại lòng đường phố Hàng Bún thì bất ngờ tổ công tác CAP Nguyễn Trung Trực, trong đó có đồng chí Trần Ngọc Vinh làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT đi tới. Tại đây, mặc cho tổ CAP liên tục gọi loa yêu cầu chủ xe di chuyển phương tiện ra chỗ khác, Tuấn vẫn coi như không nghe thấy gì. Tuy nhiên, trước sự kiên trì của tổ công tác, cuối cùng lái xe này cũng phải xuất hiện.

Thế nhưng bỏ ngoài tai yêu cầu của đồng chí Vinh, Tuấn vẫn cầm giấy tờ xe trong tay và giơ giơ lên trước mặt các đồng chí cảnh sát. Sau đó, đối tượng nhanh chóng chui tọt vào ô tô, rồi đạp ga phóng thẳng, bất chấp đồng chí Vinh đang đứng trước đầu xe taxi 29A-312.47 với khoảng cách chừng 1m. Mặc dù bị Tuấn lao xe vào người bất ngờ, nhưng đồng chí Vinh vẫn kịp nhảy lên nắp capo né tránh. Sau đó, mặc cho đồng chí cảnh sát mắc kẹt trên đầu ô tô, lái xe taxi hãng Thành Công vẫn điều khiển phương tiện đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố, cho tới trước cửa nhà số 76, phố An Dương, quận Tây Hồ thì bị chặn bắt.

Trước tòa, bị cáo trình bày vào thời điểm tổ CAP Nguyễn Trung Trực đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe, đối tượng đang cho ô tô đỗ ở lòng đường để hòa giải vụ va chạm giao thông vừa xảy ra. Bị cáo khẳng định, đối tượng nghe rõ tổ CAP gọi loa và biết rõ những người trong tổ công tác, trong đó có đồng chí Trần Ngọc Vinh là công an đang thi hành nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn phường. Giải thích về hành vi chống người thi hành công vụ, Tuấn cho rằng do sợ bị tổ công tác CAP sau khi kiểm tra giấy tờ xe sẽ xử phạt hành chính về lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định nên mới phóng xe bỏ chạy. Ngoài ra, bị cáo còn khai nhận lúc phóng xe chạy trốn, đối tượng nhận thức rõ nếu đồng chí Vinh không kịp thời nhảy lên nắp capo né tránh thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Sau nửa ngày xét xử, tòa cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan Nhà nước. Hơn nữa, những người đại diện cơ quan Nhà nước đang thi hành công vụ ở đây lại là công an. Trong cả 2 cấp tòa, bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra và tỏ ra ăn năn, hối cải. Vậy nhưng không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin được cải tạo ở ngoài xã hội. Vì lẽ đó, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên tội danh và giữ nguyên hình phạt tù giam, song giảm cho lái xe hãng taxi Thành Công - Phạm Thanh Tuấn 3 tháng.