Kinh hoàng những loại thuốc lắc mới cực độc

ANTĐ - Trong thời gian ngày gần đây, những viên thuốc lắc dạng tròn màu xanh, trắng, vàng có chứa các biểu tượng vương miện Rolex hay Mitsubishi... đang là nỗi kinh hoàng của giới trẻ nước Anh. 

Chúng đã giết chết ít nhất 7 nạn nhân trẻ bằng sự kích thích, gây ảo giác ghê gớm, làm thân nhiệt mất kiểm soát lên 42 độ C. Đáng tiếc, qua điều tra, tại các vũ trường Hà Nội, nhiều người cho biết đã thấy, thậm chí đã thử và quá kinh sợ với những loại ma túy tổng hợp này. Tuy nhiên, họ cho biết, các loại này chỉ có các “kiều”, những người ở nước ngoài mang về và vẫn chưa có bán phổ biến…

Thuốc lắc với đủ loại biến thể gây ảo giác kinh hoàng. Ảnh: Internet

Viên thuốc in hình vương miện Rolex

Các dòng chữ WARNING - RECENT DRUGS DEATHS (Cảnh báo – Loại thuốc mới gây chết người) liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội ở Scotland để chỉ loại thuốc vừa gây ra cái chết cho 7 thanh niên ở đây. Trên trang Facebook của cảnh sát Scotland, họ gọi đây là loại thuốc lắc giả gây chết người và nhấn mạnh các thành phần dược chất nguy hiểm của nó là: 5IT, PMA, AMT. 

Hàng loạt vụ tử vong của các bạn trẻ ở độ tuổi 20 tại châu Âu có liên quan đến loại thuốc này đã xảy ra trong vài tháng đầu năm 2013.  Mới đây nhất vào ngày 9-7-2013, một cô gái 18 tuổi tử vong tại thị trấn 

Alexandria, West Dunbartonshire. Ba người bạn nam của cô ở tuổi 18, 21 và 25 đã được đưa tới Bệnh viện Royal Alexandra để điều trị… Sau đó, cảnh sát Scotland đã mở một chiến dịch báo động về tình trạng buôn bán các loại thuốc lắc mới ở quốc gia này. 

Cảnh sát miền Tây Scotland đã xác định được những viên thuốc mà các thanh niên này sử dụng màu xanh lá cây và in biểu tượng vương miện chứa một chất kích thích nguy hiểm trong nhóm methoxyamphetamine hay còn gọi là PMA. Họ cũng cảnh báo về một viên thuốc màu trắng in biểu tượng Mitsubishi được phát hiện có chứa hóa chất 5IT hoặc AMT, và một viên thuốc màu vàng in biểu tượng ngôi sao, cũng chứa các chất trên. Vào ngày 9-7, các quan chức ở miền bắc Scotland đã thu giữ một lượng lớn thuốc lắc dạng này tại một ngôi nhà ở thành phố Aberdeen. Những viên thuốc này cũng có màu xanh lá cây nhưng được in biểu tượng Heineken.

Độc hại hơn nhiều thuốc lắc cũ

Thực chất các thuốc này là giả dạng ecstasy (tức thuốc lắc cũ, còn gọi là MDMA) chứa các thành phần hóa chất độc hại 5IT, AMT, PMA. Ecstasy là chất kích thích, gây ảo giác, làm hệ thần kinh kích động, biến đổi cách người dùng cảm nhận thế giới xung quanh, rất có hại cho hệ thần kinh. Loại thuốc này được giới trẻ sử dụng trong các cuộc vui chơi tại vũ trường với các loại nhạc kích động. 

Ecstasy đang được giới trẻ tiêu thụ mạnh, chính vì vậy nhiều người kiếm tiền bằng cách bán các loại thuốc kích thích có tác dụng tương tự nhưng rẻ hơn. Chính vì thế, loại thuốc kích thích chứa 5IT, AMT, PMA ra đời với mục đích lợi nhuận bất chính. Theo các nhà khoa học, các chất độc trên có giá thành thấp hơn ecstasy và trên thị trường “đen”, các loại thuốc lắc mới cũng có giá rẻ hơn và độc hại gấp nhiều lần so với ecstasy. 

Trong đó, 5IT tức 5 - (2-aminopropyl) indol là một dẫn xuất indol được đề cập trong dược điển như một loại thuốc kích thích khá mạnh và tác dụng lâu dài. Nó đã được chứng minh có liên quan đến một số trường hợp tử vong ở châu Âu. Các tác dụng phụ mà nó gây ra từ tim đập nhanh và mạnh, phát ban da đến hoang tưởng và có thể dẫn tới tự sát. 

Alpha-methyltryptamine (AMT) là một chất kích thích mạnh gây ảo giác ma túy của  nhóm tryptamine. Những tác động tiêu biểu của nó kéo dài từ 8-12 giờ, nhưng trong một số trường hợp có thể kéo dài 24 giờ hoặc lâu hơn ở liều cao hơn. AMT hoạt động như một chế phẩm monoamine oxidase vốn là chất ức chế thần kinh và do đó kết hợp với một số loại thuốc hoặc các loại thực phẩm có thể gây nguy hiểm tính mạng. 

Còn PMA tương tự như MDMA (thuốc lắc). Nó có thể làm cho người dùng cảm thấy tỉnh táo, và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, PMA mạnh mẽ hơn, và như MDMA, có thể gây ra sự gia tăng nhiệt độ cơ thể gây tử vong. PMA thường là một viên thuốc ép màu trắng. Trong các trường hợp tử vong liên quan đến PMA, các nạn nhân bị sốt, nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường, trở nên bối rối, ảo giác và cuối cùng quỵ xuống. Ở bang Florida, PMA đã giết chết nhiều người trẻ tuổi bởi gây sốt tới 42 độ C.

Bác sĩ, tiến sĩ Richard (Anh) cảnh báo: “Chúng tôi rất lo ngại về sự gia tăng các ca tử vong liên quan đến thuốc kích thích mới… Mọi người đang uống những gì họ tin là thuốc lắc ecstasy, nhưng trong một số trường hợp loại thuốc họ dùng có công thức hóa học khác, với độc tính cao được chứng minh gây chết người”.

Ở Việt Nam, các loại thuốc lắc được nhắc đến như một chất kích thích chính trong nhiều cuộc chơi của giới trẻ. Đó là loại thuốc gây ảo giác, có thể dẫn đến não bị phá hủy và tử vong khi pha trộn chúng với rượu để sử dụng. Các nguồn ma túy được đưa vào nước ta bằng con đường “xách tay”, không còn xa lạ gì với “dân chơi”. Nhiều loại thuốc lắc lạ dưới dạng viên được rao bán trên mạng internet. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết những nguy hại chết người từ những viên thuốc đó.