Không giảm án cho kẻ sát hại ca sĩ Nhật Sơn

ANTĐ - Ngày 23-7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo  xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hà Hồng Đạt (SN 1976, trú xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 4-2012, Hà Hồng Đạt có quan hệ tình cảm với ca sĩ Nhật Sơn (tên thật là Vũ Minh Sơn), cả hai thuê nhà trọ chung sống tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Trong thời gian sống chung, do ghen tuông nên giữa Đạt và Nhật Sơn thường xuyên xảy ra cãi vã. Tối 13-9-2013, Đạt đến nhà cháu họ mượn tiền để trả tiền nhà trọ đến 0h30 sáng hôm sau mới về. Lúc này, Nhật Sơn ra mở cửa nghi ngờ Đạt đi với người khác nên hai bên xảy ra cự cãi, Nhật Sơn xuống bếp lấy con dao đặt lên bàn thách thức, Đạt không đâm mà bỏ ra khỏi phòng đứng hút thuốc.

Lúc này, Nhật Sơn từ trong phòng chạy ra lấy tay xô Đạt ngã xuống sân gây thương tích nhẹ. Trong cơn tức giận, Đạt chạy vào nhà lấy dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người Nhật Sơn dẫn đến tử vong. Gây án xong, Đạt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.