Hung hãn cầm dao đâm chết bạn

ANTĐ - Cuối phiên xét xử sáng qua (22-4), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Việt Cường (SN 1975, trú ở xóm Chợ, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) mức án chung thân về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại là anh Trần Mạnh Quân (SN 1971), trú ở xã Tây Mỗ, cùng huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm).

Với hành vi giết người, Trịnh Việt Cường bị cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội

Quá trình xét xử, Trịnh Việt Cường khai nhận, đối tượng và bị hại vốn có quan hệ bạn bè và vẫn thường qua lại nhà nhau chơi. Tối 6-4-2013, anh Quân mang chiếc bình xịt hơi cay sang nhà Cường gạ bán. Tại đây, do Cường không muốn mua, trong khi nạn nhân ra sức gạ gẫm dẫn đến hai bên xích mích nhau. Sau khi bỏ đi, khoảng 19h30 cùng ngày, anh Quân quay lại nhà Cường để lấy chiếc xạc pin điện thoại bỏ quên và đã liên tục đập cửa. Bực tức và cho rằng anh Quân đến gây sự nên Cường vào bếp lấy con dao nhọn, rồi mới quay ra mở cửa. Thấy thái độ hung hãn của bạn, anh Quân vừa bỏ chạy vừa thanh minh là “chỉ đến lấy chiếc sạc pin điện thoại thôi”, song vẫn bị Cường đuổi theo đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng, cổ. Mặc dù bị “dính” dao, nhưng anh Quân vẫn cố sức bỏ chạy, đồng thời nhờ người đi đường gọi điện báo công an. Ít phút sau, công an viên của CAX Đại Mỗ có mặt và nhanh chóng đưa người bị hại vào Bệnh viện 103 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá hiểm nên anh Quân đã tử vong ngay sau đó. 

Quá trình điều tra, cơ quan công án xác định nguyên nhân nạn nhân chết là do vết thương thấu phổi gây mất máu cấp. Đâm chết anh Quân xong, Cường bỏ trốn cho đến ngày 17-4-2013 mới chịu ra đầu thú. Ngoài việc khai nhận lại hành vi giết hại nạn nhân ở vụ án này, bị cáo cũng xác nhận đối tượng từng 2 lần phải chấp hành hình phạt tù vì các tội “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vào thời điểm sát hại anh Quân, đối tượng đang là can phạm trong một vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn huyện Gia Lâm, nhưng được cho tại ngoại. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nhân thân xấu nên TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng hình phạt trên đối với Trịnh Việt Cường.