Hoãn xử phúc thẩm sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa

(ANTĐ) - Phiên tòa phúc thẩm vụ án sát thủ chặt đầu người yêu - Nguyễn Đức Nghĩa sáng qua 13-10 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và phóng viên. Nhưng phiên tòa được hoãn ngay từ phần thủ tục vì luật sư bào chữa cho Nguyễn Đức Nghĩa không có mặt.

Hoãn xử phúc thẩm sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa

(ANTĐ) - Phiên tòa phúc thẩm vụ án sát thủ chặt đầu người yêu - Nguyễn Đức Nghĩa sáng qua 13-10 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và phóng viên. Nhưng phiên tòa được hoãn ngay từ phần thủ tục vì luật sư bào chữa cho Nguyễn Đức Nghĩa không có mặt.

Nghĩa lại được kéo dài thời gian trước án tử hình
Nghĩa lại được kéo dài thời gian trước án tử hình

Đúng 8h tại trụ sở của TANDTC tại 262 Đội Cấn, bị cáo Nghĩa đã được các chiến sỹ công an dẫn giải vào phòng xử. Mới vào phần thủ tục, vị chủ tọa phiên tòa đã công bố đơn xin hoãn phiên tòa của luật sư Ngô Ngọc Thủy (luật sư được gia đình Nghĩa mời bào chữa cho bị cáo) với lý do bận tham dự hội nghị quốc tế nên không thể có mặt trong phiên phúc thẩm.

Đại diện VKS cho rằng phiên sơ thẩm Nghĩa bị kết án với mức tử hình, theo quy định bị cáo có quyền yêu cầu luật sư bào chữa. Vì lẽ đó, VKS đề nghị chưa mở phiên xử vào hôm nay. Ngay cả bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa khi được hỏi cũng khẳng định: “Tôi cần phải có sự bảo vệ của luật sư bào chữa cho mình”. Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa đã thay mặt hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên xử phúc thẩm.

Vị chủ tọa cũng nhận định: “Luật sư bào chữa cho bị cáo chỉ có một lá đơn xin hoãn phiên xử với lý do tham dự hội nghị quốc tế nhưng không kèm theo giấy mời và hội nghị tổ chức ở đâu. Chúng tôi sẽ làm công văn gửi các cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tư pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội) để xác minh vấn đề này…”.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin về phiên xử sơ thẩm ngày 14-7 đối với bị cáo này tại TAND thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa đã bị tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Trong phiên tòa, nhiều lần Nghĩa khẳng định: “Dù chết cũng không hết tội…” nhưng chỉ sau phiên tòa vài ngày, Nghĩa bất ngờ làm đơn kháng cáo vì: “Không phạm tội giết người với tình tiết man rợ như cáo buộc của tòa cấp sơ thẩm”. Theo nhiều chuyên gia pháp luật, việc Nghĩa làm đơn như vậy chỉ để kéo dài thời gian được sống vì tội ác của Nghĩa đã quá rõ ràng, không thể chối cãi.

Được biết, chính luật sư bào chữa cho bị cáo Nghĩa cũng từng cung cấp thông tin cho báo giới về việc Nghĩa kháng cáo cũng chỉ là cách để kéo dài thời gian được sống. Ngay cả phần tuyên bố hoãn tòa hôm qua, HĐXX cấp phúc thẩm cũng chưa ấn định thời gian mở lại phiên tòa phúc thẩm mà chỉ công bố sẽ “cố gắng đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất”.

Nguyễn Hiếu