Giết vợ cũ dã man giữa đường

ANTĐ - Không còn là vợ chồng nhưng Trung vẫn nổi cơn ghen với vợ cũ và ra tay giết hại vợ cũ ngay giữa đường.
Giết vợ cũ dã man giữa đường ảnh 1

Đối tượng Trần Thành Trung sau khi bị bắt giữ

Chiều 26/7 nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ, chuyển giao đối tượng Trần Thành Trung (SN 1979, ngụ tổ 10, khu phố 2, thị trấn Củ Chi) cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Bước đầu tại cơ quan công an, Trung khai nhận hành vi sát hại chị Trang Thị Tâm (SN 1981, ngụ khu phố 8, thị trấn Củ Chi, là vợ cũ của Trung) vì bực tức và vì… ghen.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2003 chị Tâm và Trung chính thức nên vợ thành chồng. Sau nhiều năm chung sống thì hai người có 2 con với nhau là cháu Trần Anh K (SN 2004) và Trần Văn A (SN 2009). Đến cuối năm 2010 giữa Trung và chị Tâm nảy sinh mâu thuẫn và cuối cùng phải ra tòa li hôn. Chị Tâm mang 2 con nhỏ về ngoại, tại khu phố 8, thị trấn Củ Chi. Trong thời gian này, Trung vẫn hay lui tới để thăm con và cả để chửi bới Tâm.

Sáng 21/7, chị Tâm chở cháu Anh K đến trường rồi quay về, đến đoạn  đường Lê Cẩn thuộc khu phố 2, thị trấn Củ Chi thì chị Tâm bất ngờ bị Trung đi xe gắn máy xông đến chặn đầu làm chị Tâm ngã xuống đường.

Trong lúc chị Tâm đang lồm cồm bò dậy thì ngay lập tức bị Trung rút dao Thái Lan đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng phải khiến chị gục tại chỗ. Gây án xong Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến 21h30 đêm cùng ngày, Trung đến công an huyện Củ Chi để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ đề điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Còn chị Tâm, dù được người đi đường đưa đi cấp cứu tuy nhiên đến ngày 22/7 thì chị Tâm tử vong do vết thương quá nặng.  Công an huyện Củ Chi sau đó đã thay đổi quyết định tạm giữ đối thành quyết định bắt giữ đối tượng Trung để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.