Giết người vì một cuộc điện thoại

Chỉ từ một cuộc gọi đến "di động" của bạn gái, Phong đã rủ đồng bọn đến tận nhà Phan Ngọc Thanh, chém Thanh trọng thương.

Giết người vì một cuộc điện thoại

Chỉ từ một cuộc gọi đến "di động" của bạn gái, Phong đã rủ đồng bọn đến tận nhà Phan Ngọc Thanh, chém Thanh trọng thương.

Dẫn giải các bị cáo
Dẫn giải các bị cáo

Ngày 6-1, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quốc Phong (20 tuổi, trú tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) 12 năm tù về tội giết người. Liên quan trong vụ án, 3 tên đồng bọn của Phong cũng bị xử phạt mức án từ 8 đến 9 năm tù.

Trước đó, vào ngày 12 - 11 - 2007, Phong rủ bạn gái là Phạm Thanh Thư đi Vũng Tàu chơi.

Trên đường đi, do thiếu tiền nên Thư liền điện thoại cho bạn học là Phan Ngọc Thanh để mượn tiền nhưng không gặp nên để lại tin nhắn. Đến khoảng 19h ngày 14 - 11 - 2007, Phong đang chở Thư đi chơi thì Thanh điện thoại lại.

Lúc này, Phong đang cầm điện thoại Thư nên trả lời "Thư không có ở đây" dẫn đến Phong và Thanh cãi lộn và thách thức đánh nhau.

Hai ngày sau, Phong tự đi mua 5 con dao rồi rủ Lê Hoàng, (22 tuổi), Đặng Phương Vũ, (22 tuổi), Phương Hồng Long (33 tuổi), cùng ngụ tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) cùng một số"chiến hữu" mang theo mã tấu đi tìm anh Thanh.

Sau khi gặp Thư, Phong hỏi địa chỉ nhà Thanh ở đâu để đến dàn hòa. Nghe vậy, Thư liền lên xe cho Phong chở đi đến nhà Thanh ở phường Tân Định, quận 1.

Đến nơi, cả bọn chia thành 2 nhóm, một nhóm xông vào nhà anh Thanh, còn nhóm kia đứng ngoài đón lõng hòng không để nạn nhân chạy thoát.

Nhìn thấy Phong và đồng bọn cầm dao và mã tấu xông vào nhà, anh Thanh sợ hãi leo ban công chạy qua nhà hàng xóm rồi thoát xuống nhà nhưng không kịp. Vừa lúc này, cả hai nhóm đã xông tới đâm và chém anh Thanh nhiều nhát với thương tật lên tới 65%.

Mức án mà TAND TP Hồ Chí Minh dành cho các bị cáo là hình phạt thích đáng.

PV

Theo CAND