TP.HCM:

Giết chồng vì bị chồng ép phải sống cùng vợ bé

ANTĐ - Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã chuyển giao đối tượng Ngô Thị Hồng Thắm (SN 1984, trú huyện Bình Chánh) cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”. 

Bước đầu tại cơ quan công an, Thắm khai vì mâu thuẫn gia đình nên đã ra tay sát hại dã man chồng của mình, là anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1984) tại nhà riêng ở địa chỉ số C5/19 đường Bờ Ngựa, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh vào rạng sáng 16-2.

Theo thông tin điều tra sơ bộ và lời khai của Thắm tại cơ quan công an, Thắm và Tuấn là vợ chồng nhiều năm nay và đã có với nhau 1 con chung. Vài tháng trở lại đây, Thắm nghe hàng xóm rỉ tai về việc chồng cặp bồ với người phụ nữ, cũng là bạn thân của Thắm, sinh sống tại địa phương và mối quan hệ ngoài luồng này ngày càng rõ ràng khi Tuấn và người phụ nữ kia công khai với nhiều người trong thời gian gần đây. Bất ngờ đêm 15-2 Tuấn dẫn người phụ nữ nói trên về nhà giới thiệu với Thắm, là vợ bé của anh ta và yêu cầu Thắm phải chấp nhận sống chung  nhà với người vợ bé này. Mâu thuẫn phát sinh, vợ chồng Tuấn - Thắm cãi nhau lớn tiếng nhưng được nhiều người can ngăn nên cả nhà đi ngủ.

Rạng sáng 16-2 khi thức dậy, vợ chồng Tuấn - Thắm tiếp tục cự cãi lớn tiếng về người phụ nữ mà Tuấn đưa về. Trong lúc nóng giận, Thắm xuống bếp lấy 1 con dao phay (loại dao chặt thịt) lên tấn công, đâm 2 nhát vào cổ, gáy làm Tuấn gục và tử vong tại chỗ. Sau khi biết rõ chồng chết, Thắm lấy xe gắn máy chở đứa con nhỏ về nhà người thân ở quận 6. Đến 10h sáng 16-2 bố anh Tuấn sang chơi thì phát hiện ra vụ án mạng, nên trình báo cơ quan công an. Sau đó đến 12h trưa cùng ngày Thắm đã đến Công an phường 14, quận 6 tự thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như trên.