Giấu hung khí trên xe taxi

ANTĐ -  CAP Hoàng Liệt, CAQ Hoàng Mai, TP Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ, tang vật và các đối tượng Nguyễn Tiến Lăng (SN 1988) HKTT tại xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam và Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1991) HKTT tại phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội để làm rõ hành vi tàng trữ dao kiếm trên xe ô tô. 

Sự việc được tổ công tác Đội CSGT số 14 phát hiện lúc 9h ngày 25-8. Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ tại ngã ba Pháp Vân – Giải Phóng phát hiện xe taxi BKS 90A-01622 chạy trên đường Pháp Vân hướng Giải Phóng vi phạm lỗi “Đi không đúng làn đường quy định” nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Trên xe có 4 nam thanh niên và trong lúc tổ công tác tiến hành kiểm tra thì cả 4 người bỏ chạy. Tổ công tác đã lập tức khống chế và tạm giữ được 2 đối tượng. Trong xe ô tô có gần 10 hung khí các loại.

Tại CAP Hoàng Liệt, 2 đối tượng bị giữ khai nhân thân là  Nguyễn Tiến Lăng và Nguyễn Mạnh Tuấn. Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ Nguyễn Tiến Lăng có 1 tiền án. Ngoài số “hàng lạnh”, lực lượng Công an còn phát hiện một số đoạn dây dù được các đối tượng cất giấu trên xe (ảnh). Vụ việc đang được cơ quan Công an làm rõ.