Giáo dân  gây rối TTCC tại trước cổng Nhà thờ Thái Hà

(ANTĐ) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, 2 nhóm đối tượng đều là giáo dân đang sinh hoạt tại giáo xứ Thái Hà đã tụ tập nhau lại, dùng hung khí gồm dao, ống tuýp nước để thanh toán thù tức tại khu vực trước cổng Nhà thờ Thái Hà ngay trong giờ hành lễ, gây mất ANTT và ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm nơi thánh đường!

Giáo dân  gây rối TTCC tại trước cổng Nhà thờ Thái Hà

* Bắt 10 đối tượng có liên quan

(ANTĐ) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, 2 nhóm đối tượng đều là giáo dân đang sinh hoạt tại giáo xứ Thái Hà đã tụ tập nhau lại, dùng hung khí gồm dao, ống tuýp nước để thanh toán thù tức tại khu vực trước cổng Nhà thờ Thái Hà ngay trong giờ hành lễ, gây mất ANTT và ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm nơi thánh đường!

Hung khí nhóm của Bằng sử dụng gây án
Hung khí nhóm của Bằng sử dụng gây án

“Hỗn chiến” trong giờ hành lễ

20h ngày 18-4-2010, trong khi Nhà thờ Thái Hà đang tổ chức hành lễ thì có hai nhóm khoảng 18-20 đối tượng, từ trong nhà thờ đổ xô ra cổng đánh nhau bằng các loại hung khí như dao và ống tuýp nước. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Quang Trung phối hợp với lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa đã tới hiện trường thu thập thông tin từ các nhân chứng và được biết toàn bộ số đối tượng trên đều là giáo dân, đang sinh hoạt tại Nhà thờ Thái Hà.

Trong lúc xảy ra xô xát, một giáo dân đã bị đối phương dùng dao nhọn đâm vào đùi gây thương tích.

Trong khi Công an phường Quang Trung và Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đang tích cực làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại trước cổng Nhà thờ Thái Hà thì anh Đinh Văn Huy, SN 1993, quê ở xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, một giáo dân thường đi lễ tại Nhà thờ Thái Hà, lê những bước chân tập tễnh đến Công an phường Quang Trung trình báo việc bị một nhóm đối tượng tấn công tại khu vực trước cổng Nhà thờ Thái Hà vào tối hôm trước. Trong lúc xô xát, anh Huy bị đối phương dùng dao nhọn đâm vào đùi gây thương tích.

Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Phạm Văn Lộc
Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Phạm Văn Lộc

Sau khi bị đâm, anh Huy và 3 giáo dân khác cùng quê ở xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định là Trần Văn Thuận, SN 1993; Đinh Thanh Thuận, SN 1993 và Đinh Văn Đạt, SN 1993, bị đối phương bắt đưa về ngôi nhà 3 tầng đang cải tạo ở số 9, ngõ 127 - Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Tại đây, anh Huy và các bạn bị ép lên tầng 2, rồi bị một nam thanh niên dáng người còi cọc, thái độ rất dữ tợn tên là Lộc bắt quỳ xuống nền nhà và dùng tay vỗ vào mang tai, đánh vào mặt.

Không dừng lại ở việc đánh đập, Lộc còn bắt nhóm anh Huy phải vác nhiều bao cát từ trong nhà ra ngoài lan can cho thợ xây dựng làm việc. Chỉ đến khi máu ở vết thương trên đùi anh Huy chảy ướt đẫm uống chiếc quần bò, nạn nhân đã lả đi vì mất máu và kiệt sức, Lộc cùng đồng bọn mới ngừng việc hành hạ nhóm anh Huy và thả cho họ về.

Ngay sau khi có lời khai báo của anh Huy, Công an quận Đống Đa đã tiến hành xác minh và bắt giữ Phạm Văn Lộc, SN 1980, quê quán ở xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, là giáo dân và hiện đang làm chủ thầu xây dựng, chịu trách nhiệm sửa chữa, cải tạo ngôi nhà 3 tầng ở số 9, ngõ 127 - Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Lộc chính là kẻ đã đánh nhóm Huy và bắt họ phải vác cát cho thợ xây dựng công trình Lộc đang quản lý thi công sửa chữa. Trong khi vác bao cát, anh Huy thấy máu chảy nhiều xin Lộc cho nghỉ đã bị Lộc đe dọa, ép buộc mỗi người trong nhóm của anh Huy phải nộp cho hắn 200 nghìn đồng mới được nghỉ.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ở hiệu may

Trong quá trình khai thác Phạm Văn Lộc và thu thập lời khai của các nhân chứng, Công an quận Đống Đa đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ một số giáo dân đánh nhau tại trước cổng Nhà thờ Thái Hà xuất phát từ mâu thuẫn giữa các bạn của Lộc là Trần Văn Bằng, SN 1993; Trần Văn Minh, SN 1993; Đinh Văn Cảm, SN 1994, đều trú quán tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định và Vũ Công Thức, SN 1994, trú quán tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, với Mai Văn Đức, SN 1995, ở xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Các đối tượng Bằng, Minh, Cảm, Thức và Đức đều là giáo dân đang sinh hoạt tại Nhà thờ Thái Hà, hiện làm thợ may tại một hiệu may tư nhân ở ngõ Quan Thổ 1, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Ngày 16-4-2010, Đức cùng một số bạn đến hiệu may nơi nhóm đối tượng trên làm việc để thăm chị gái cũng đang làm việc tại đó.

Phạm Văn Lộc (đứng giữa) và các đối tượng liên quan đến vụ gây rối TTCC tại trước cổng Nhà thờ Thái Hà
Phạm Văn Lộc (đứng giữa) và các đối tượng liên quan đến vụ gây rối TTCC tại trước cổng Nhà thờ Thái Hà

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, giữa Đức và nhóm Bằng, Minh, Cảm, Thức đã

Trước vụ việc gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng xảy ra tại cổng Nhà thờ Thái Hà vào tối 20-4-2010, sáng 22-4-2010, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã gửi giấy mời đại diện Nhà thờ Thái Hà đến trụ sở Công an để cùng bàn cách giải quyết, vì các đối tượng tham gia vụ việc là giáo dân thường xuyên đi lễ Nhà thờ Thái Hà và nơi xảy ra vụ việc trước cổng nhà thờ. Tuy nhiên, Linh mục Nguyễn Văn Thật, Phó Chính xứ Nhà thờ Thái Hà đã tỏ ý bất hợp tác và cho rằng vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên nhà thờ, nên nhà thờ này không có trách nhiệm?!

to tiếng với nhau, nhưng được mọi người can ngăn nên không xảy ra xô xát. Sự việc tưởng không có gì to tát, nhưng nhóm của Bằng biết Đức cùng các bạn vẫn thường xuyên đi lễ ở Nhà thờ Thái Hà đã chuẩn bị hung khí gồm dao và kéo để thanh toán thù tức.

Tối 20-4, nhóm của Đức trong đó có Đinh Văn Huy, Trần Văn Thuận, Đinh Thanh Thuận, Đinh Văn Đạt và nhóm của Bằng trạm trán nhau tại Nhà thờ Thái Hà. Ngay trong lúc nhà thờ đang tổ chức hành lễ, các giáo dân này đã thách thức rồi đưa nhau ra trước cổng nhà thờ để thanh toán nhau bằng hung khí.

Trong lúc hỗn chiến, Bằng đã dùng dao nhọn đâm vào đùi Huy gây thương tích. Thấy nhóm Bằng, Thức, Cảm và Minh đánh nhau với nhóm của Đức, Trần Thị Nhung, SN 1993, quê ở huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, một giáo dân đang dự lễ ở Nhà thờ Thái Hà đã điện thoại nhờ nhóm thợ xây dựng do Phạm Văn Lộc làm chủ thầu đến giải quyết. Lộc đã huy động các đối tượng làm thuê cho mình gồm Nguyễn Văn Lịch, SN 1989; Nguyễn Duy Thanh, SN 1984; Đàm Văn Lịch, SN 1986; Nguyễn Quốc Tuấn, SN 1986 cùng với một đối tượng tên là Cao, quê ở Phú Thọ (hiện đang bỏ trốn), mang theo một bao tải đựng 10 thanh sắt phi 16 dùng làm hung khí xuống khu vực cổng Nhà thờ Thái Hà để giúp nhóm của Bằng đánh nhóm của Đức.

Đối tượng Bằng
Đối tượng Bằng

Thấy đối phương có “tiếp viện”, Đức bỏ chạy và nhóm của Lộc đã bắt được 4 “tù binh” trong nhóm của Đức, trong đó có Đinh Văn Huy đang bị thương ở đùi, rồi đưa về ngôi nhà 3 tầng đang sửa chữa ở ngõ Quan Thổ 1, quận Đống Đa, để đánh đập, hành hạ họ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Quang Trung đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm Phạm Văn Lộc, Trần Thị Nhung, Vũ Công Thức, Trần Văn Bằng, Trần Văn Minh, Đinh Văn Cảm, Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Duy Thanh, Đàm Văn Lịch và Nguyễn Quốc Tuấn để tiếp tục làm rõ các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật để xử lý. Các đối tượng liên quan đến vụ việc là Cao và Đức đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa yêu cầu các đối tượng trên trốn tại đâu, sớm ra trình diện để được pháp luật xem xét.

Hà Hoàng