Giao cấu với trẻ em tại nhà nghỉ

ANTĐ - Do mẫu thuẫn với gia đình, cháu Liên (sinh năm 1997, huyện Ứng Hòa) đã bỏ nhà đi và đến thuê phòng ở nhà nghỉ. Tại đây, cháu Liên và bạn trai đã có quan hệ tình dục.

Trước đó ngày 9-7, CAH Ứng Hòa nhận được đơn trình báo của chị Nnân (SN 1972, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa) về việc con gái chị là nạn nhân của vụ giao cấu với trẻ em. Con gái của chị Ngân là Lê Thị Liên (SN 1997) là học sinh lớp 8 một trường THCS ở thị trấn Vân Đình. Sau một vài lần đi chơi với bạn trai, Liên về nhà với biểu hiện tâm lý không bình thường. Gặng hỏi con gái, chị Ngân lặng người khi hay tin con gái cho biết đã quan hệ tình dục với người bạn trai này.

Qua quá trình xác minh các mối quan hệ của Liên, CAH Ứng Hòa đã làm rõ đối tượng rủ cháu Liên đi chơi là Nguyễn Văn Thành (SN 1993, ở Thái Bình, Vạn Thái, huyện Ứng Hòa). Ngày 4-7, cơ quan công an đã xác minh làm rõ Thành đã cùng Liên đi chơi, đến ngày 6-7, Thành đưa Liên vào nhà nghỉ ở thôn Hậu Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, và đã thực hiện hành vi giao cấu với Liên.

Ngày 7-7, Thành đã đến trụ sở CAH Ứng Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Qua quá trình điều tra xác minh Thành chưa đủ tuổi thành niên.

Dẫn giải đối tượng Trọng

Qua điều tra mở rộng, CAH Ứng Hòa đã làm rõ thêm Nguyễn Văn Trọng (SN 1992 trú cùng thôn với Thành) đồng thời là bạn của Thành đã quen Liên qua những lần chat ở trên mạng. Trọng và Liên có cùng nhau đi hát karaoke, đi chơi, Trọng cũng đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu Liên (được sự đồng ý từ cháu Liên).

Ngày 25-7, CAH Ứng Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối vơi Nguyễn Văn Trọng (SN 1992 trú tại thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em

(Tên người liên quan đã được thay đổi)