Giải pháp chống trộm, phá két bạc

(ANTĐ) - Ngày 12-8, chỉ huy Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội cho biết, sau loạt bài đăng tải trên Báo ANTĐ về hiện tượng trộm, phá két bạc diễn ra trên địa bàn toàn thành phố, Phòng Kỹ thuật hình sự đã chỉ đạo đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm nghiên cứu, đưa ra những giải pháp phòng chống loại tội phạm tinh vi, liều lĩnh này.

Giải pháp chống trộm, phá két bạc

(ANTĐ) - Ngày 12-8, chỉ huy Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội cho biết, sau loạt bài đăng tải trên Báo ANTĐ về hiện tượng trộm, phá két bạc diễn ra trên địa bàn toàn thành phố, Phòng Kỹ thuật hình sự đã chỉ đạo đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm nghiên cứu, đưa ra những giải pháp phòng chống loại tội phạm tinh vi, liều lĩnh này.

Cán bộ kỹ thuật phòng chống tội phạm thử nghiệm thiết bị chống trộm, phá két
Cán bộ kỹ thuật phòng chống tội phạm thử nghiệm thiết bị chống trộm, phá két

Thống kê của lực lượng chức năng cho thấy, từ năm 2007 đến nay, địa bàn thành phố đã xảy ra 40 vụ trộm, phá két lấy tài sản, gây thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Riêng các tháng đầu năm 2009, đã xảy ra hơn 10 vụ trộm, phá két tại khu vực cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Qua phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ trộm, phá két bạc, hầu hết các cơ sở kinh doanh, nhà dân, cơ quan, trường học... đều chưa thực sự làm tốt công tác phòng ngừa. Có những vụ đối tượng đã vượt qua lưới B40, hàng rào, rồi khênh cả két bạc đi xa để vào thực hiện hành vi trộm, phá. Đối với nhiều gia đình, vẫn còn chủ quan, đặt trọn niềm tin vào két bạc.

Giải pháp được Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm nghiên cứu, đưa ra là sử dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm bằng cách lắp đặt các phương tiện kỹ thuật. Ngay cả nhà dân và các cơ quan, xí nghiệp đều có thể lắp đặt thiết bị phòng ngừa, phát hiện quanh khu vực đặt két và thiết bị công nghệ lắp trực tiếp vào két bạc.

Với hệ thống báo động vô tuyến được cài đặt sẵn, ngay khi kẻ lạ xâm nhập vào khu vực đặt két, tín hiệu sẽ báo ngay đến người chủ quản lý két, hoặc đến CAP sở tại, Trung tâm CS 113 - tùy theo nhu cầu của người lắp đặt thiết bị. Công nghệ phòng ngừa, phát hiện được nâng cao hơn ngay tại két. Bất cứ sự động chạm, xê dịch nào, thiết bị báo động ngầm sẽ hoạt động và người chủ quản lý két, dù đang ở đâu cũng sẽ biết được.

Chỉ huy Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm cho biết, tùy theo đặc điểm khu vực để két, cán bộ kỹ thuật sẽ nghiên cứu và bố trí lắp đặt thiết bị; đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an ninh cho chủ sử dụng két.

Mọi nhu cầu cần tư vấn, hướng dẫn biện pháp bảo vệ két bạc, người dân có thể liên hệ đến Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm - Phòng Kỹ thuật hình sự -  CATP Hà Nội. Địa chỉ: 40B Hàng Bài; ĐT: 04.3.9396243- 0913521092.

Hà Minh