Giả danh công an để “xin” CSGT

ANTĐ - Bị CSGT phát hiện vi phạm Luật Giao thông, nam thanh niên đã rút 1 chiếc thẻ màu đỏ, tự xưng là công an đề nghị CSGT “thông cảm, bỏ qua”. Tuy nhiên, hành vi giả danh công an của đối tượng trên đã bị lật tẩy.

Sự việc diễn ra lúc 9h30 ngày 22-4; tổ công tác Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học phát hiện đôi nam nữ đi xe máy mang BKS: 29G1 – 114.04 vi phạm giao thông, đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ, nam thanh niên xuất trình chứng minh CAND mang tên Nguyễn Hoàng Lâm (SN 1981, ở Nghệ An). Tổ công tác tiếp tục yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy phép lái xe, thanh niên tỏ thái độ lúng túng. 

Trước thái độ có nhiều biểu hiện bất thường, tổ công tác kiên quyết yêu cầu nam thanh niên xuất trình lại chứng minh CAND để kiểm tra lần 2 nhưng người này không chấp hành. Lợi dụng tổ công tác đang ghi biên bản, đối tượng đã nhanh tay giấu chứng minh CAND vào tất chân bên phải và bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác 142 phối hợp cùng CSGT bắt giữ nam thanh niên trên và đưa về CAP Điện Biên tiếp tục làm rõ.

Tại trụ sở CAP, danh tính nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Hoàng Lâm (SN 1982, ở Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An). Người phụ nữ đi cùng xe là Nguyễn Thị Linh (SN 1986, ở TP Vinh, Nghệ An). Hai người này vừa từ Nghệ An ra Hà Nội. Chiếc xe mà Lâm sử dụng được người này tường trình mượn của một quen. Cơ quan công an làm rõ chứng minh CAND mà Lâm mang theo là giả. Lâm khai nhận đã làm giả chứng minh CAND để dễ “xin” mỗi khi vi phạm Luật Giao thông. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.