Giả danh con vị tướng, bịa đặt đất khống chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

ANTĐ - Mạo danh là con của một vị tướng trong quân đội và tự quảng cáo mình công tác trong ngành công an, Dũng đã cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, thông qua việc chuyển nhượng nền đất khống.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 18/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Ngọc Dũng (SN 1970, quê tỉnh Quảng Nam, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) 20 năm tù, tuyên phạt Trương Tấn Đạt (SN 1977, quê tỉnh Long An, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) 15 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Các bị cáo tại tòa


Theo nội dung vụ án, vào cuối năm 2009, Trương Ngọc Dũng thành lập và làm chủ tịch HĐQT công ty cổ phần thương mại- xây dựng Phúc An Thịnh (có trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1) và bổ nhiệm Trương Tấn Đạt làm trợ lý và Tổng Giám đốc. Để tạo lòng tin, Dũng đã gặp gỡ nhiều người và mạo danh là con của một vị tướng quân đội. Dũng tự quảng cáo là mình hiện đang công tác trong ngành công an.

Dũng "nổ" công ty Phúc An Thịnh là đơn vị làm kinh tế nhà nước. Dũng còn bịa đặt y đang sở hữu nhiều nện đất, xin được giấy phép nhiều dự án lớn tại TP.HCM. Sau đó, Dũng đặt vấn đề ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất, liên doanh liên kết đầu tự dự án với nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối năm 2009 đến tháng 4/2011, thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng các nền đất trong dự án Khu dân cư 174 ha (thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2); hợp đồng liên kết đầu tư 50 nền đất tạp phường Bình An (quận 2) và liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi (phường 13, quận 3).

Bị lãnh án 20 năm tù, Trương Ngọc Dũng vẫn cười tươi sau phiên tòa sơ thẩm


Bằng thủ đoạn gian dối, Dũng và Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt 27,5 tỷ đồng của 20 cá nhân và doanh nghiệp. Đến tháng 1/2011, do hết thời hạn hợp đồng liên doanh đầu tư chợ Nguyễn Văn Trỗi, phía các bị hại yêu cầu Dũng giải trình và cung cấp thông tin về tiến độ dự án trên. Để đối phó, Dũng yêu cầu Đạt làm giả quyết định của UBND quận 3 về việc giao đất cho một công ty khác xây dựng dự án chợ trên để kêu gọi đầu tư, đồng thời giải trình về tiến độ dự án và xin gia hạn hợp đồng.

Đạt đã tham gia giúp sức soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên doanh, hợp đồng gia hạn,.. để cùng Dũng đối phó với những người đã ký hợp đồng. Trong số tiền 27,5 tỷ đồng trên thì Đạt hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện bị lừa đảo, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi của Dũng và Đạt. Sau đó, Đạt và Dũng bị cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an bắt khẩn cấp.

Nhận định hành vi của bị cáo Dũng đã mạo danh làm cho nhiều bị hại đã phải nhầm tin để bị cáo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Đạt được Dũng giao làm Tổng giám đốc công ty trên nhưng thực chất Dũng chỉ là người làm thuê, chỉ chấp hành theo sự chỉ đạo của Dũng. Sau khi xem xét tòa đã tuyên phạt các bị cáo với mức án trên.

Ngoài ra, Tòa còn buộc bị cáo Dũng phải bồi thường 27 tỷ 250 triệu đồng cho các bị hại trừ đi số tài sản đã thu hồi. Riêng bị cáo Đạt phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.