Gã "gia sư sinh viên" 7 lần hiếp dâm bé gái 6 tuổi

ANTĐ - Lần thứ 7, khi Vũ đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. thì có người hàng xóm sang chơi, phát hiện sự việc và báo với bố mẹ cháu N.

Sáng 9/8, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sinh viên Lê Hồng Vũ, tuyên phạt Vũ 17 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Lê Hồng Vũ tại phiên tòa sáng 9/8

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, tháng 8/2008, Lê Hồng Vũ (SN 1988, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) từ Bình Định ra Đà Nẵng học tại trường CĐ Bách khoa và được bà N.T.M. (trú tổ 9A, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho ở trọ, đồng thời bà M. giao 2 con nhỏ là N.T.T.N (sinh tháng 1/2003) và N.M.H (cùng sinh năm 2003) cho Vũ kèm dạy.

Lợi dụng lúc nằm ngủ chung giường với hai cháu, Lê Hồng Vũ đã 7 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.T.T.N.

Lần thứ nhất vào khoảng tháng 3/2009; lần thứ 2, 3 và 4 Vũ không nhớ rõ; lần thứ 5 vào ngày 10/9/2009 và lần thứ 6 vào ngày 11/9/2009. Lần thứ 7, khi Vũ đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. thì có người hàng xóm sang chơi, phát hiện sự việc và báo với bố mẹ cháu N.

Sau đó bà M. đã làm đơn tố cáo gửi đến CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn nhưng Vũ đã bỏ trốn. Đến ngày 2/5/2011, Vũ bị bắt tại TPHCM.

Tại biên bản giám định pháp y số 756 ngày 3/12/2009 của Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng kết luận cháu N. bị viêm âm đạo, âm hộ; âm đạo dãn rộng và bị rách màng trinh cũ. Ngoài ra, qua giám định tâm thần, cháu N. bị rối loạn thích ứng sau sang chấn.

Với những tình tiết như trên, VKSND TP Đà Nẵng đã đề nghị mức án từ 18-20 năm tù giam cho bị cáo Vũ. Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo Vũ đã ăn năn hối cải về những hành vi do mình gây ra, lại chưa có tiền án tiền sự và gia đình cũng đã đền bù một phần tiền cho bị hại nên HĐXX đã tuyên phạt Lê Hồng Vũ 17 năm tù. Đồng thời Vũ phải đền bù số tiền hơn 31 triệu cho gia đình nạn nhân.